Công đoàn đồng hành, góp sức phòng, chống dịch Covid-19

Đặng Hiền| 28/07/2021 09:37

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm nay (28/7/1929-28/7/2021) trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi cả nước đang nỗ lực, gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19. Vì vậy, các cấp công đoàn trong tỉnh Đắk Nông, đoàn viên, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác chuyên môn vừa góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Gương mẫu, tích cực

Khoác trên mình bộ trang phục bảo hộ kín mít, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế thuộc Công đoàn ngành Y tế đang ngày đêm xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, bất chấp khó khăn, nguy hiểm để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế thuộc Công đoàn ngành Y tế tỉnh tích cực thực hiện tốt công tác chuyên môn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Anh Hoàng Nam Cao, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Đắk Song tâm sự: “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, đội ngũ nhân viên y tế chúng tôi luôn nêu cao tinh thần thực hiện tốt công tác chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh. Chúng tôi chỉ mong cho nhanh hết dịch, bảo vệ tốt sức khỏe của người dân, để cuộc sống sớm trở lại bình thường”.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) tăng cường thực hiện ở mức độ cao nhất. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại phường đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế khi đến nơi làm việc.

Việc tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được đoàn viên công đoàn tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Khi TP. Gia Nghĩa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chị Đỗ Thị Hương, đoàn viên Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) đã tích cực tham gia tăng cường, hỗ trợ tại các tổ, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.

Chị Hương cho biết: “Tôi được phân công tham gia ghi thông tin, hướng dẫn người dân thực hiện rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế khi vào thực hiện các công việc cần thiết và mua sắm trong khu vực chợ trung tâm thành phố. Tham gia góp sức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tôi mong muốn góp phần chia sẻ với ngành Y tế, cùng các lực lượng chức năng sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 một cách nhanh nhất”.

Đoàn viên, người lao động tại công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Có thể nói, với tinh thần luôn sẵn sàng vào cuộc, lực lượng đoàn viên, người lao động trong tỉnh luôn đoàn kết, chung sức và đồng lòng tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ra sức thi đua tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển.

Quan tâm, hỗ trợ

Với trách nhiệm của mình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tại gia đình, cộng đồng, nơi làm việc theo quy định. Các cấp công đoàn quan tâm, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị chú trọng công tác an toàn vệ sinh, phòng, chống dịch, bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho đoàn viên, người lao động.

Nhằm bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn tham gia khảo sát các doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời, tích cực vận động công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ, phòng chống dịch.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã trao 122 suất quà tới công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhiều hoạt động thiết thực góp phần phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp công đoàn phối hợp tổ chức. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức chương trình ‘Tết sum vầy - gắn kết yêu thương”, “Tết gắn kết” và trao tặng 1.044 suất quà với tổng trị giá 829 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài, LĐLĐ tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 bằng những hành động, việc làm thiết thực. Các cấp công đoàn hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người chưa thực sự cần thiết, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên 1.850 lượt công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, với tổng số tiền trên 487 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng cho 6 đơn vị tuyến đầu chống dịch Covid-19 thuộc Công đoàn ngành Y tế; hỗ trợ 10 triệu đồng Chương trình “Triệu liều vắc xin cho người lao động nghèo”...

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã trao 122 suất quà, trị giá 61 triệu đồng tới công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; phân bổ hơn 1 tỷ đồng xây mới 21 căn nhà từ chương trình “Mái ấm công đoàn” đợt 1 năm 2021; phân bổ 26 suất vay trị giá 520 triệu đồng từ chương trình “Vì đoàn viên công đoàn nghèo” năm 2021.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành đã tặng hơn 200 suất quà, trị giá trên 100 triệu đồng cho công nhân, viên chức, lao động khó khăn và bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Ông Đinh Trọng Nhương, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông khẳng định: “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đoàn viên công đoàn tích cực tham gia trực chốt, làm nhiệm vụ tại các khu vực phong tỏa, tuyến đầu chống dịch.

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 để có biện pháp hỗ trợ, đồng thời theo dõi để có hình thức động viên, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể tích cực tham gia phòng, chống dịch”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn đồng hành, góp sức phòng, chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO