Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Nông tuyên truyền, vận động đoàn viên nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Thanh Nga| 30/03/2017 10:36

Hiện toàn tỉnh có trên 1.000 đoàn viên công đoàn là nữ công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) sinh hoạt tại 52 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Đội ngũ này đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc khối Đảng, khối Nhà nước, các tổ chức đoàn thể của tỉnh.

Bằng việc đa dạng hóa công tác vận động của các cấp CĐCS, đội ngũ nữ CCVCLĐ ngày càng nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điển hình như CĐCS Hội Nông dân tỉnh, những năm qua được đánh giá là đơn vị có các hoạt động tuyên truyền, vận động nữ CCVCLĐ sôi nổi, đa dạng. Bà Nguyễn Thị Sâm, Phó Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng Ban Nữ công Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt định kỳ, tọa đàm nhân các ngày lễ,  Công đoàn còn phổ biến về các luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, về quyền lợi và trách nhiệm của lao động nữ... để chị em nắm rõ, thực hiện tốt. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cũng chú trọng các hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ cũng như bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ. Qua đó, chị em phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thi đua thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, không vi phạm pháp luật”.

Tương tự, tại các đơn vị khác, CĐCS đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nữ CCVCLĐ  thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phụ nữ. Nhân các sự kiện, các hoạt động như thi nữ công gia chánh, tham quan, dã ngoại, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt tọa đàm ôn lại truyền thống… được chú trọng tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng. Điển hình như CĐCS các đơn vị: Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Trung cấp nghề Đắk Nông, Cục Thuế tỉnh…

Phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên luyện tập và tham gia các hoạt động thể dục thể thao, trong đó nổi bật là môn bóng chuyền. Ảnh: Nguyễn Hiền

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và  Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, các CĐCS đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về giới và bình đẳng giới bằng cách lồng ghép với nội dung sinh hoạt, từng bước mở rộng đối tượng tuyên truyền. Hầu hết CĐCS đã lồng ghép đẩy mạnh các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ vào việc tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam, Dân số, Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em… Điển hình như CĐCS Sở Nội vụ tổ chức 2 lớp tập huấn chính sách, pháp luật về giới và bình đẳng giới, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình. CĐCS Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình chia sẻ yêu thương”…

Theo ông Đặng Hồng Niên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh kiêm Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước trong nữ CCVCLĐ đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Các CĐCS luôn đổi mới nội dung và hình thức hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị và được đông đảo nữ đoàn viên, lao động tích cực tham gia, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Nông tuyên truyền, vận động đoàn viên nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO