Công tác đối ngoại và hoạt động hữu nghị: Góp phần thắt chặt tình đoàn kết hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri

Hoàng Hoài| 13/02/2017 14:48

Theo đánh giá, năm 2016, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông đã thúc đẩy công tác đối ngoại giữa hai tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Mondulkiri (Campuchia) ngày càng phát triển, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh, hai nước.

ĐVTN tỉnh Đắk Nông tặng quà các gia đình khó khăn tại thành phố Sen Monorrum, tỉnh Mondulkiri. Ảnh: Đức Hùng

Đơn cử như Chi hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia huyện Đắk Song đã tham mưu, phối hợp ký kết Quy chế hợp tác xây dựng đường biên giới Campuchia - Việt Nam hòa bình, hữu nghị giữa huyện Ô Răng (Mondulkiri) và huyện Đắk Song (Đắk Nông). Huyện Đắk Song cũng tham mưu, xin chủ trương làm trụ sở cho xã Đắk Đam, huyện Ô Răng và hỗ trợ lương thực, thực phẩm trị giá 70 triệu đồng. Chi hội hữu nghị Đắk Song hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới Campuchia và 75 hộ nghèo của Phum Tusvay thuộc xã Đắk Đam.

 Chi hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thì tham mưu, chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với 4 huyện biên giới tổ chức xây dựng mô hình điểm thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 11.000 lít xăng và 12.200 lít dầu chạy máy phát điện, bơm nước cho các đồn công an bảo vệ biên giới và bộ đội thuộc tiểu khu quân sự thuộc tỉnh Mondulkiri.

Các đồn biên phòng còn giúp đỡ cho lực lượng bảo vệ biên giới lương thực, thực phẩm trị giá 30 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện Chương trình nâng bước em tới trường, vào dịp khai giảng năm học 2016-2017, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu 12 em học sinh Campuchia, có hoàn cảnh khó khăn mỗi em 500.000 đồng/tháng cho đến lúc học xong phổ thông với tổng giá trị 72 triệu đồng/năm. Điều đáng quý, số tiền này đều do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiết kiệm đóng góp và tổ chức tăng gia sản xuất.

Việc hỗ trợ về kỹ thuật, giống cây trồng cho cán bộ, nhân dân tỉnh bạn cũng được chú trọng. Điển hình, huyện Tuy Đức đã hỗ trợ cho các đồn Rô Long và Lâm Pớ của Campuchia 2 công trình nước sạch trị giá gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ giống, kỹ thuật, giúp người dân huyện Ô Răng trồng 100 ha khoai lang.

Huyện đội Tuy Đức hỗ trợ 5 gia đình nghèo huyện Ô Răng sửa chữa nhà. Chi hội hữu nghị huyện Tuy Đức phối hợp tặng quà cho nhân dân huyện Ô Răng nhân dịp Tết cổ truyền Cholthmay với số tiền 50 triệu đồng; tặng quà cho các hộ nghèo, người già, trẻ mồ côi...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ xây nhà cho cán bộ, chiến sĩ Campuchia với số tiền 2 tỷ đồng; thăm, khám cấp phát thuốc cho nhân dân huyện Pét Chăm Đa với số tiền 480 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua các buổi hội đàm, giao lưu, hỗ trợ bạn về vật chất, nhu yếu phẩm sinh hoạt, các cấp hội hữu nghị đã phối hợp lồng ghép công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền đất nước và con người Việt Nam. Qua đó, nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhà nước và nhân dân hai biên giới.

Với phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, thời gian tới, các cấp Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối ngoại, tham mưu cho địa phương tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, triển khai thực hiện kết nghĩa lực lượng vũ trang và kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực của Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông đã góp phần tăng cường và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân hai tỉnh, hai nước. Thời gian tới, Hội cần hết sức quan tâm, chú trọng, tăng cường đối ngoại, ngoại giao nhân dân cũng như tiếp tục thực hiện hiệu quả, sáng tạo các nội dung đã ký kết giữa hai tỉnh, hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác đối ngoại và hoạt động hữu nghị: Góp phần thắt chặt tình đoàn kết hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO