Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, nhân dân đồng tình, ủng hộ

Thanh Bình| 18/10/2018 15:27

Chiều 18/10, với sự chủ trì của đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-năm 2018.

Video clip:

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xử lý dứt điểm các vụ án tồn đọng kéo dài

Theo báo cáo, trong quý III, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan khối nội chính, tư pháp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc, nắm chắc âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh, kiểm soát khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động tôn giáo trái phép, bảo đảm an ninh trong các ngày lễ của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Úy, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm rõ thêm một số vấn đề về an ninh nông thôn

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, trên nhiều lĩnh vực, kịp thời phát hiện và đề nghị xử lý các sai phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao, mang lại nhiều hiệu ứng xã hội tích cực. Một số cơ quan đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng.

Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tranh chấp đất đai giữa người dân và các công ty nông, lâm nghiệp, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự...Tình hình tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng. Một số vụ án tham nhũng xử lý chậm. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham nhũng, trục lợi, gây hậu quả lớn, thậm chí tiếp tay cho tội phạm vẫn còn diễn ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đề xuất một số giải pháp bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thời gian tới, cùng với việc tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện tồn đọng kéo dài, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. Các cơ quan cần tăng cường công tác phối hợp, nhất là việc giám định thiệt hại các vụ án kinh tế, tham nhũng để đưa ra xét xử nghiêm minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, nhân dân đồng tình, ủng hộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO