Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự

Bài, ảnh: Hoàng Bảo| 13/12/2018 08:32

Trong năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) 4 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, nhất là trong giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Gương mẫu phát triển sản xuất

Tại Hội nghị giao ban cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên được tổ chức ở Gia Nghĩa mới đây đánh giá, phong trào đã góp phần tạo động lực khích lệ hội viên, CCB hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản. Ở mỗi địa phương, các cấp hội CCB đã có những cách thức hỗ trợ, giúp đỡ hội viên khác nhau.

Hội CCB tỉnh Đắk Nông tuyên dương các CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nghèo vươn lên năm 2018

Điển hình, Hội CCB tỉnh Đắk Nông hiện quản lý trên 527 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, với 15.199 hộ được vay đầu tư sản xuất. Cán bộ, hội viên CCB tỉnh còn đóng góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội trên 24,5 tỷ đồng giúp hội viên nghèo vay phát triển kinh tế và trên 287 triệu đồng xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Toàn tỉnh làm mới và sửa chữa được 29 căn nhà cho hội viên khó khăn.

Tương tự, Hội CCB tỉnh Gia Lai phát triển được nguồn quỹ xoay vòng trong hội viên đạt trên 32,6 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 3.209 lao động. Trong năm, Hội đã góp phần giảm được 284 hộ nghèo, xóa 48 căn nhà dột nát.

Hội CCB tỉnh Đắk Lắk vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên xây được 150 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá hơn 18 tỷ đồng; mua 34 con bò sinh sản trị giá 319 triệu đồng và ký hợp đồng mua bán phân bón trả chậm khoảng 560 tấn cho hội viên, qua đó xóa được 410 hộ nghèo.

Cũng thông qua phong trào thi đua, tại 4 tỉnh đã xuất hiện nhiều gương CCB điển hình tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên làm kinh tế giỏi. Ở Đắk Nông có các CCB Hoàng Văn Tốt ở thôn 1, xã Nâm N’Jang (Đắk Song) thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; Ngô Thị Dẹt ở thôn 7, xã Thuận Hạnh (Đắk Song) mỗi năm thu 500 triệu đồng.

Tỉnh Kon Tum có CCB Tạ Ngọc Quang ở xã Đắk Ma, huyện Đắk Hà thành lập tổ hợp tác cà phê xuất khẩu gồm 49 hộ, giúp giải quyết việc làm cho hơn 70 lao động với thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Tỉnh Gia Lai có CCB Ngô Công Đoan phát triển mô hình trang trại chăn nuôi và trồng trọt với doanh thu 9-10 tỷ đồng/năm; góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động với nguồn thu nhập ổn định. Tỉnh Đắk Lắk có CCB Trần Văn Hiền ở thôn 7, xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi heo, bò, gà kết hợp trồng tiêu, lúa, nuôi cá, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

CCB thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân (Krông Nô) là lực lượng nòng cốt trong mô hình “tự phòng, tự quản” gắn với “3 giảm, 4 giữ”

Góp sức bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, CCB các tỉnh Tây Nguyên luôn là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng, góp phần đáng kể bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho địa phương. Nhiều mô hình mới trong giữ gìn an ninh trật tự do Hội CCB khởi xướng thành lập từng bước mang lại hiệu quả. Ở tỉnh Gia Lai có mô hình 5 không (không theo Fulrô, không vượt biên trái phép, không tham gia gây rối biểu tình bạo loạn, không nghe lời kẻ xấu, không tiếp tế cho địch) và “8+1” gồm 8 hội viên CCB giúp 1 đối tượng lầm lỡ hoàn lương.

Hội CCB tỉnh Kon Tum có mô hình 1+2-Liên gia tự quản (1 gia đình hội viên CCB giúp 2 hộ liền kề trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc) của Hội CCB xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Mô hình “Bảo vệ đường biên, cột mốc” của Hội CCB xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi cùng phối hợp đồn biên phòng tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới.

Tỉnh Đắk Lắk có nhiều mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở các địa phương, từng bước phát huy được vai trò của CCB trong thời bình, đó là sẵn sàng giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội khi được giao nhiệm vụ. Tại Đắk Nông nổi lên là mô hình vận động nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực đồng bào có đạo của Hội CCB xã Đức Minh (Đắk Mil).

Ngoài các mô hình mới, Hội CCB các cấp cũng tiếp tục duy trì và nhân rộng nhiều mô hình CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự khác. Có thể kể đến như Hội CCB Đắk Nông duy trì hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, cử cán bộ xuống vận động quần chúng. Hội CCB tỉnh Gia Lai duy trì 18 ban phòng, chống tội phạm, 2.510 tổ nắm tin với hơn 20.000 hội viên tham gia, cung cấp 166 tin cho cơ quan chức năng, duy trì 187 tổ tự quản an toàn giao thông với hơn 7.210 hội viên tham gia. Hội CCB Kon Tum duy trì hoạt động 339 tổ tự quản; xây dựng 15 tuyến đường CCB tự quản; vận động 7 hội viên tháo dỡ lều trại xây dựng trái phép; thành lập 3 tổ CCB tham gia vận động quần chúng tại địa bàn xảy ra điểm nóng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO