Cựu chiến binh “truyền lửa” yêu nước cho tuổi trẻ

Hoàng Hoài| 18/12/2017 09:24

Thời gian qua, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực

Theo đó, với trách nhiệm của mình, ngoài việc hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, các cấp hội CCB còn thường xuyên giao lưu truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ theo hướng thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng.

Nhiều chương trình gặp mặt, giao lưu, tọa đàm truyền thống được tổ chức để lại dấu ấn sâu đậm trong giới trẻ như: Đảng là cuộc sống của tôi, Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, Khi Tổ quốc gọi tên mình, Ký ức hào hùng chủ quyền thiêng liêng, Điện Biên bản anh hùng ca bất diệt...

Qua các chương trình, đoàn viên, thanh niên đã được giao lưu với các CCB từng tham gia hai cuộc kháng chiến của dân tộc, nghe các nhân chứng lịch sử kể lại những năm tháng gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng...

Chương trình Giao lưu gặp mặt truyền thống "Điện Biên bản anh hùng ca bất diệt" đã để lại nhiều bài học về tinh thần yêu nước đối với đoàn viên, thanh niên

Thông qua các hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, toàn tỉnh cũng xây dựng nhiều mô hình mang tính sáng tạo cao, mang hiệu quả giáo dục tốt. Điển hình, Phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành của tuổi trẻ” được thực hiện gắn với việc đổi mới phương thức sinh hoạt chi hội của CCB theo hướng “ba việc, ba chi”. Qua đó, các cấp hội CCB đã tham gia 241 buổi sinh hoạt kể chuyện truyền thống cho trên 35.566 lượt học sinh trong các trường học và 259 buổi sinh hoạt tư tưởng, truyền thống về biển, đảo với trên 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Qua thống kê, thực hiện Chương trình phối hợp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2012-2017, Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện 207 chương trình, hoạt động, thu hút trên 11.600 đoàn viên, thanh niên tham gia. Vào các ngày kỷ niệm lớn, hai đơn vị còn phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích như: Ngày hội 60 năm hào khí Điện Biên, Tự hào truyền thống vươn tới tương lai, Về nguồn, giao lưu chuyển lửa…

Chương trình Điện Biên bản anh hùng ca bất diệt thu hút đông đảo đoàn viên tham gia giao lưu với CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp

Giáo dục truyền thống là lẽ sống của CCB

CCB Lương Minh Khoát ở thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh (Đắk Song), không chỉ làm kinh tế giỏi để nêu gương cho thế hệ trẻ noi theo mà ông còn thường xuyên kể chuyện lịch sử cho học sinh nghe. Vào các dịp lễ kỷ niệm của đất nước, ông luôn được mời đến các trường học để tham dự và kể chuyện về các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cho thế hệ trẻ nghe.

Mặc dù có những học sinh đã nghe nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần ông kể thì những cảm xúc thiêng liêng về tình yêu quê hương, đất nước, tình đồng chí, đồng đội, sự hy sinh của thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ” lại trỗi dậy. Qua mỗi câu chuyện, ông đều nhắn nhủ thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước ra sức học tập, trau dồi đạo đức, góp phần xây dựng quê hương, nhất là giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, yêu lịch sử dân tộc.

Hội CCB xã Nam Bình (Đắk Song), bên cạnh tuyên truyền miệng lại có cách giáo dục bằng hành động thực tế. Hội phối hợp với Đoàn xã tổ chức tôn tạo, sửa chữa, chăm sóc Đài tưởng niệm Địa điểm bắt nối liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Tây Nguyên-Nam Trung Bộ. Hiện nay, Chi hội CCB thôn 8 cùng với Đoàn Trường THCS Trần Phú đảm nhận việc trông coi, bảo vệ di tích.

Qua hoạt động phối hợp giữa 2 thế hệ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã phần nào hiểu đúng và tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc. Không những vậy, với phương châm “nơi nào có Hội CCB tốt thì nơi đó có tổ chức đoàn tốt”, các cấp hội CCB trong xã chủ động động viên con em tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, tránh xa các tệ nạn xã hội, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự…

Đoàn viên, thanh niên nghe các CCB kể chuyện kháng chiến chống Pháp

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, nhận thức được trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ, các cấp hội CCB luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng “truyền lửa” yêu nước cho thế hệ trẻ. Hầu hết CCB chủ yếu là những người đã từng tham gia các cuộc kháng chiến của dân tộc, nên luôn có trách nhiệm đồng hành cùng thế hệ trẻ trong các hoạt động, phong trào của địa phương, với tinh thần ở đâu có thế hệ trẻ, ở đó có CCB.

Ông Quan khẳng định: Các cấp hội CCB luôn mong muốn, đoàn viên, thanh niên luôn nhận thức rõ được giá trị của lịch sử và sự cống hiến to lớn của thế hệ cha anh đi trước, phát huy truyền thống để tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều CCB nhận thấy, họ có trách nhiệm giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ và coi đó như là lẽ sống của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh “truyền lửa” yêu nước cho tuổi trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO