Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông góp ý Dự án luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi): Bỏ điều kiện khó khăn về tài chính đối với các đối tượng được trợ giúp pháp lý

Công Tính| 01/06/2017 13:56

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 1/6, các đại biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Đại biểu Võ Đình Tín, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông góp ý, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bỏ điều kiện khó khăn về tài chính đối với các đối tượng thuộc Khoản 6, Điều 7. Nguyên nhân là do bản thân những đối tượng quy định tại Khoản 6 này đã yếu thế hơn so với người bình thường (họ có thể hạn chế về thể chất, tinh thần, điều kiện sống...). Trong khi đó, những khó khăn về tài chính đã được Chính phủ quy định là người nghèo, cận nghèo (đã có giấy chứng nhận) nên việc thêm quy định khó khăn về tài chính là chưa phù hợp với thực tế.

Đại biểu Võ Đình Tín phát biểu tại trong buổi thảo luận tại hội trường. Ảnh: Truyền hình Quốc hội

Đại biểu Võ Đình Tín cho rằng, xu hướng trợ giúp pháp lý ngày càng xã hội hóa nên bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm của Nhà nước, cần phải huy động vai trò của xã hội về nguồn vốn, nhân lực... Về lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, trong Dự án luật không nên để cơ quan quản lý nhà nước tham gia ký kết mà giao cho Trung tâm trợ giúp pháp lý trực tiếp ký kết, để thống nhất trong hoạt động, không chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ. Việc làm này sẽ tiết kiệm trong phân bổ ngân sách nhà nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông góp ý Dự án luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi): Bỏ điều kiện khó khăn về tài chính đối với các đối tượng được trợ giúp pháp lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO