Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông: Làm rõ cơ chế đặc thù Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Công Tính| 13/11/2017 15:08

Sáng 13/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trường Giang đã tham gia phát biểu.

Video đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang tham gia thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành:

Theo đại biểu Nguyễn Trường Giang, quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 38 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng hãng hàng không quốc tế Long Thành thì Chính phủ thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Như vậy, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chứ không thể là nghị quyết dự án hỗ trợ thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư… như dự thảo đang trình.

Liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, đại biểu Giang nhấn mạnh: “Nghị quyết cần có một số chỉ tiêu cơ bản như: Tổng mức đầu tư, cơ chế bố trí vốn, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, cơ chế đặc thù của dự án... Nếu có đặc thù thì có khác với luật hiện hành?. Việc hỗ trợ thu nhập cho người dân ổn định cuộc sống nếu không quy định thì đương nhiên phải thực hiện theo luật hiện hành”.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang cũng đề nghị thêm, cần có đánh giá bổ sung việc mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để báo cáo Quốc hội.   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông: Làm rõ cơ chế đặc thù Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO