Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông khóa III

Hoàng Hoài| 20/01/2021 13:56

Ngày 20/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 135 đại biểu chính thức.

Video clip:

Các đồng chí: Y Quang B’Krông, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Hạnh, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia các tỉnh bạn đã về dự, chung vui cùng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông đã làm tốt vai trò cầu nối đoàn kết hữu nghị với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị. Hội tích cực tham mưu lãnh đạo tỉnh các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai tỉnh Đắk Nông-Mondulkiri về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội; phối hợp tổ chức thành công nhiều buổi đón tiếp và làm việc với các đoàn khách đến từ Campuchia và các đoàn đại biểu tỉnh sang giao lưu, làm việc với nước bạn.

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tặng Cờ thi đua cho Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông

Công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế, an ninh biên giới quốc gia được thực hiện thường xuyên. Các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ bà con nghèo và cộng đồng người Việt tại Campuchia được triển khai với nhiều hình thức thiết thực như tặng quà, khám bệnh, hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở, khoa học kỹ thuật, giống cây trồng vật nuôi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải yêu cầu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia các cấp trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cả nội dung và hình thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới

Các cơ sở hội còn chú trọng phát triển hội viên mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 9 chi hội trực thuộc, phát triển được 1169 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 2104 người.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông khóa III ra mắt, nhận nhiệm vụ

Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vun đắp tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh, hai nước; tăng cường các hoạt động đối ngoại, hữu nghị; xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động.

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ qua

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải yêu cầu, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia các cấp trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cả nội dung và hình thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Hội cần phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, kêu gọi doanh nghiệp hai nước có điều kiện, tiềm năng đầu tư, liên kết phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của hai bên. 

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ qua

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông khóa III gồm 25 ủy viên. Ông Võ Mịch được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt nam-Campuchia khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ qua

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ qua

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông khóa III
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO