Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 24-26/9

TTXVN| 07/08/2018 09:24

Ngày 6/8 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023).

ADQuảng cáo

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Châu/dangcongsan.vn

Báo cáo tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, thời gian qua, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng Đề án tổ chức Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trình xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, phê duyệt; ban hành Kế hoạch số 52/KH-TLĐ về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 24-26/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 950 đại biểu chính thức.

Về đại hội Công đoàn cấp cơ sở, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, có 96.979 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (chiếm 94,96%) đã tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thí điểm Đại hội Công đoàn cơ sở theo phương thức mới, đã có 54/83 đơn vị (trong đó gồm 48 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và 6 Công đoàn ngành Trung ương) đã tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội.

ADQuảng cáo

Tính đến ngày 20/7 đã có 83/83 (đạt 100%) Công đoàn ngành, địa phương tổ chức xong Đại hội theo đúng Kế hoạch. Các Đại hội đều diễn ra trang trọng, nội dung, chương trình, thời gian phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chuẩn bị tốt với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình; các đơn vị đã chỉ đạo xây dựng ban chấp hành đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ năng lực, độ tuổi, cơ cấu và tỷ lệ nữ.

Công tác phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các cấp ủy trong chuẩn bị và giới thiệu nhân sự chủ chốt Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng. Kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cơ bản đúng định hướng theo giới thiệu của Ban Chấp hành khóa cũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, đối với công tác chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện tốt, nghiêm túc. Nhiệm kỳ 2018-2023, đất nước sẽ có nhiều đổi mới, các cấp Công đoàn cần có sự bàn bạc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ để phù hợp với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước.

“Các cấp Công đoàn cần quan tâm đến việc tăng năng suất lao động bởi đây vừa là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh vừa cải thiện thu nhập của người lao động, để người lao động thấy rõ đóng góp của họ cho sự phát triển của đất nước; tập trung làm tốt công tác chăm lo, đại diện cho đoàn viên, người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập, phối hợp cùng các cơ quan chức năng đại diện cho người lao động trong tranh chấp lao động, kịp thời thỏa thuận, đối thoại giải quyết tranh chấp, hạn chế đình công, tạo lòng tin vững chắc với người lao động, là cầu nối giữa đoàn viên, người lao động với Đảng”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung góp ý, trao đổi về Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII; Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi trọng tâm là các vấn đề: tiêu đề của Báo cáo, nhân sự, chức năng đại diện của Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 24-26/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO