ĐBQH Đắk Nông Nguyễn Trường Giang thảo luận về luật Bảo vệ môi trường

Đức Diệu| 12/06/2020 14:20

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, sáng 11/6 , các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ về các dự án luật do Chính phủ trình. Tham gia thảo luận tại tổ 12 về luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông cho rằng nội dung chỉnh sửa theo dự án luật này sẽ phải thay đổi hàng loạt luật đi kèm khác.

Video: Đại biểu Nguyễn Trường Giang góp ý vào Dự thảo luật Tài nguyên môi trường sửa đổi

Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng, nhiều nội dung trong luật Bảo vệ môi trường hiện nay, quá trình thi hành chúng ta chưa thực hiện nghiêm những quy định trong luật. Đại biểu lấy ví dụ: vấn đề xả thải trộm, xả thải trái phép ra môi trường; vấn đề khai thác cát hút lòng sông trái phép… Về mặt pháp luật thì đã cấm hết rồi nhưng các địa phương vẫn chưa quản lý tốt theo luật. Đến mức độ người dân phải tự thành lập tổ tự quản để ngăn chặn việc khai thác cát trái phép.  Những việc như thế, trước tiên chúng ta phải thực hiện đúng quy định của pháp luật đã.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang góp ý vào Dự thảo luật Tài nguyên môi trường sửa đổi

Trên cơ sở tổng kết những bất cập đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội Dự án luật Tài nguyên môi trường sửa đổi. Xét về mặt hình thức, đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng dự án luật này đã đầy đủ từ đánh giá tác động đến báo cáo tổng kết, dự thảo nghị định chi tiết thi hành… Tuy nhiên, Luật này, nếu sửa theo hướng như Chính phủ đề xuất thì  chúng ta lại phải sửa mấy chục luật đi kèm từ luật Đa dạng sinh học, luật Xử lý vi phạm hành chính, luật Ngân sách...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐBQH Đắk Nông Nguyễn Trường Giang thảo luận về luật Bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO