Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Nông

Phan Tân| 10/03/2017 14:01

Ngày 10/3, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Úy, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với  đoàn.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, Đắk Nông quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý bảo vệ rừng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã báo cáo một số tình hình liên quan đến lĩnh vực nội chính của tỉnh trong năm 2016. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, lực lượng vũ trang thường xuyên phối hợp nắm diễn biến hoạt động của Fulro lưu vong để chủ động đấu tranh, ngăn chặn. Khu vực biên giới được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn vượt biên, xâm nhập trái phép. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoàn thành nhiệm vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra đạt nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cơ quan, tổ chức. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Các vụ án về tham nhũng đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, được nhân dân, dư luận đánh giá cao, tạo sự răn đe đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Úy, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Tuy nhiên, nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp của nhân dân (chủ yếu ở  lĩnh vực đất đai) chưa được giải quyết dứt điểm. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong phát động quần chúng, nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân dân chưa thường xuyên. Việc thực hiện kết luận thanh tra chưa nghiêm. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều yếu kém, sơ hở. Tội phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, hủy hoại rừng tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày càng liều lĩnh, manh động, nguy hiểm.

Tỉnh Đắk Nông cũng kiến nghị Ban Nội chính Trung ương làm đầu mối rà soát, tổng hợp nghiên cứu tham mưu Trung ương xem xét bổ sung, sửa đổi để tạo điều kiện cho địa phương trong quản lý bảo vệ rừng, đất rừng. Chính phủ quan tâm bố trí nguồn vốn để tỉnh triển khai các dự án ổn định dân di cư tự do…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Diễn khẳng định, trên cơ sở các văn bản của Trung ương và tình hình tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hàng tháng, quý, Tỉnh ủy đều tổ chức giao ban nội chính để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề liên quan. Tỉnh cũng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đối ngoại với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) để xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Tuy nhiên, ngoài những khó khăn của tỉnh nghèo, hiện nay sức ép đối với Đắk Nông là việc dân di cư tự do ngày càng tăng, gây khó khăn trong quản lý dân cư, đất đai và chăm lo an sinh xã hội, quản lý, bảo vệ rừng...Riêng về rừng và đất rừng, Đắk Nông đã và đang tập trung các giải pháp mạnh, quyết liệt, với quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, tỉnh xác định xử lý cán bộ vi phạm trước, rồi mới đến dân. Cùng với đó, tỉnh tập trung quy hoạch lại rừng để đánh giá chính xác còn bao nhiêu để có hướng đề xuất Chính phủ các giải pháp quản lý, bảo vệ hiệu quả.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Đắk Nông cần tập trung giải quyết hiệu quả các vụ khiếu kiện đông người, tranh chấp đất đai, phá rừng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà tỉnh Đắk Nông đạt được và chia sẻ những khó khăn, áp lực của tỉnh, nhất là vấn đề dân di cư tự do, tranh chấp đất đai. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vượt biên, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị. Tỉnh  tăng cường nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng phản động Fulro. Đặc biệt, tỉnh cần tập trung giải quyết hiệu quả các vụ khiếu kiện đông người, tranh chấp đất đai, phá rừng, lấn chiếm đất rừng cũng như đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, băng nhóm. Riêng đối với vấn đề quản lý đất đai, rừng, tỉnh chỉ đạo các ngành tham mưu các giải pháp xử lý tổng thể; trong đó cần quan tâm đến vấn đề ổn định dân cư. Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến đất đai, rừng, nhất là những trường hợp cán bộ vi phạm, tỉnh quan tâm thực hiện tốt quy hoạch và quản lý các loại rừng, khu dân cư và hàng năm có kiểm tra, đánh giá, sửa đổi cho phù hợp. Ngoài ra, tỉnh rà soát lại các văn bản pháp luật liên quan và những vướng mắc trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng và đề ra các giải pháp giải quyết báo cáo với Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung. Trong phòng, chống tham nhũng, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng cũng như tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, xây dựng, thuế…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO