Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông thăm, chúc Tết cổ truyền tỉnh Mondulkiri

Vân Anh| 08/04/2018 18:32

Ngày 6/4, Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông do đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia tại tỉnh Mondulkiri.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có Ngài Svay Som Iêng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri; Ngài Men Ngoi, Chủ tịch Hội đồng, cùng đại diện lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể tỉnh Mondulkiri.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường  trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi gặp

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, đồng chí Ngô Thanh Danh đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Mondulkiri dành cho Đoàn, bày tỏ sự hân hoan được chia sẻ niềm vui với Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mondulkiri nhân Lễ Tết cổ truyền của dân tộc Campuchia. Đồng chí đánh giá cao tinh thần hợp tác của các cơ quan, ban ngành, địa phương của hai bên trong năm vừa qua. Các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, thương mại,đặc biệt là quốc phòng - an ninh đi vào thực chất và ngày càng có chiều sâu, góp phần củng cố mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan dân vận, thanh niên và các tổ chức hữu nghị ngày càng được đẩy mạnh, thường xuyên góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh. Đồng chí mong rằng trong năm mới 2018 này, hai tỉnh sẽ nỗ lực hơn nữa để vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Mondulkiri tặng quà lãnh đạo tỉnh Đắk Nông

Ngài Svay Som Iêng thay mặt Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Mondulkiri cảm ơn chuyến thăm và chúc mừng năm mới nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Campuchia. Ngài Svay Som Iêng cho rằng sự quan tâm đó sẽ góp phần làm cho mối quan hệ giữa hai tỉnh Mondulkiri và tỉnh Đắk Nông ngày càng thêm khăng khít. Trong bầu không khí thân mật, Ngài Svay Som Iêng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai tỉnh trong các lĩnh vực về xây dựng cơ sở hạ tầng; đầu tư thương mại, dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp, văn hóa, y tế, bảo vệ biên giới an ninh, quốc phòng.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà Ngài Svay Som Iêng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông thăm, chúc Tết cổ truyền tỉnh Mondulkiri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO