Dư luận đánh giá tích cực về sự phát triển của Đắk Nông năm 2017

Thành Nhân| 27/03/2018 10:17

Theo kết quả thăm dò dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đắk Nông năm 2017 tại 71 xã, phường, thị trấn, với 2.700 người được lấy ý kiến do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện mới đây cho thấy, dư luận trong tỉnh đánh giá rất tích cực về sự phát triển của tỉnh trong năm 2017, với 58,7% số người được hỏi có nhận xét tình hình Đắk Nông phát triển tốt hơn so với năm 2016.

Diện mạo của thị xã Gia Nghĩa ngày càng khang trang. Ảnh tư liệu

Về tình hình kinh tế năm 2017, dư luận đánh giá cao hiệu quả hoạt động trên 3 lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới (63,89%); xây dựng kết cấu hạ tầng (59,88%); dịch vụ, thương mại, ngân hàng (53,99%). Riêng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được đánh giá thấp hơn nhiều so với năm 2016, với 18,8% số người được hỏi có cảm nhận kém hơn.

Về đời sống của người dân, có tới 48,5% số người được hỏi cho rằng, thu nhập thực tế của gia đình có tăng hơn so với năm 2016. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số có chuyển biến nhất định, với 35,7% số đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và 46,7% số đồng bào dân tộc thiểu số khác được hỏi cho biết thu nhập thực tế của gia đình năm 2017 cao hơn so với năm 2016. Tỷ lệ người được hỏi cảm thấy hài lòng về cuộc sống của bản thân năm 2017 cao hơn năm 2016 là 1,1%, với 47,6% số người được hỏi cảm thấy hài lòng.

Hoạt động văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh được xã hội đánh giá cao, với 7/11 hoạt động được hơn 50% số người được hỏi có nhận định “tốt hơn” và “tốt hơn nhiều” so với năm 2016 (chỉ 4/11 hoạt động được nhận định “tốt hơn”). Cụ thể là, giáo dục (56%), an ninh quốc gia, an ninh biên giới (54,5%), chăm lo các đối tượng chính sách, người có công (53,2%), xóa đói, giảm nghèo (50,9%).

Theo kết quả khảo sát năm 2016, chỉ có 1 nội dung về “cải cách thủ tục hành chính” được đánh giá có sự thay đổi tích cực thì năm 2017 có 6/12 nội dung thăm dò có trên 50% số người được hỏi cảm nhận sự thay đổi theo hướng tích cực.

Các hoạt động của hệ thống chính trị được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao trong năm 2017 là: Thay đổi cung cách, lề lối làm việc (59,4%); thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (59,4%); cải cách hành chính (53,4%); phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống (52,6%); xử lý các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật công vụ, vi phạm pháp luật (50,9%); minh bạch thông tin quản lý, điều hành của chính quyền (50,2%).

Qua khảo sát cho thấy, có 5 vấn đề được hơn 50% số người được hỏi cho là vấn đề bức xúc nhất trong năm 2017 là: Đầu ra của nông sản thiếu ổn định; hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; (nạn phá rừng; hiện tượng chạy chức, chạy quyền).

Hoạt động của hệ thống chính trị được xã hội cảm nhận có sự chuyển biến tích cực hơn so với năm 2016. Người dân đánh giá tích cực về hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trong năm 2017, với tiêu chí “rất có hiệu quả”, tỷ lệ đánh giá lần lượt là: Lãnh đạo tỉnh (52,4%), lãnh đạo huyện (51,2%), lãnh đạo xã (53,9%). So với năm 2016, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh năm 2017 được người dân đánh giá cao hơn 9,3 điểm %.

Về chiều hướng phát triển của tỉnh trong năm 2018, dư luận xã hội có dự báo khá lạc quan về tình hình, mức độ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó 5 lĩnh vực được dư luận kỳ vọng sẽ có chuyển biến tích cực là xây dựng nông thôn mới; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Kết quả thăm dò dư luận xã hội về tình hình Đắk Nông năm 2017 là hoàn toàn phù hợp với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm qua, thể hiện sự nhìn nhận và đánh giá tích cực của nhân dân đối với quyết tâm, nỗ lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời phản ánh những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân cần được tiếp tục quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục để củng cố lòng tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dư luận đánh giá tích cực về sự phát triển của Đắk Nông năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO