Hà Nội-Đắk Nông thống nhất đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện, hiệu quả, phát huy lợi thế, tiềm năng

Phan Tân| 04/11/2019 14:23

Ngày 4/11, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã diễn ra Hội nghị hợp tác, phát triển giữa Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Đắk Nông để đánh giá kết quả và bàn về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai địa phương ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả

Theo đánh giá, trong thời gian qua tuy giữa tỉnh Đắk Nông và TP. Hà Nội chưa thực hiện ký kết chương trình hợp tác, song các sở, ngành chuyên môn của hai địa phương đã tổ chức một số hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đến từ Hà Nội triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại tỉnh. Cụ thể như: Nhà máy điện phân nhôm tại Khu công nghiệp Nhân Cơ của Công ty TNHH luyện Kim Trần Hồng Quân; Tập đoàn T&T ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư 10 dự án, tổng vốn đăng ký 9.700 tỷ đồng; 62 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp (có công ty mẹ ở Hà Nội) hoạt động tại Đắk Nông.

Ngược lại có 12 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp Đắk Nông có văn phòng đại diện ở Hà Nội. Hà Nội tích cực phối hợp quảng bá, truyền thông cho các sự kiện văn hóa, lễ hội lớn tổ chức tại tỉnh Đắk Nông. Hai địa phương đã triển khai tốt việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho rằng Đắk Nông có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng Đảng mà Hà Nội có thể học tập

Tuy nhiên, do đặc điểm giữa hai địa phương có sự khác biệt và khoảng cách địa lý xa nhau nên sự hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn chưa được như mong đợi, chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của mỗi địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hợp tác những năm tới theo hướng toàn diện, hiệu quả, phát huy lợi thế, tiềm năng, cùng nhau phát triển. Cụ thể, hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp xã về kỹ năng lãnh đạo quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ…

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông mong muốn việc hợp tác giữa hai địa phương sẽ thúc đẩy việc khai thác tốt lợi thế của nhau

Về kinh tế-xã hội, hai địa phương cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hai bên tăng cường thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; trao đổi học tập kinh nghiệm trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương.

TP. Hà Nội quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp lớn có tiềm lực về tài chính, khoa học và thị trường trong và ngoài nước đẩy mạnh đầu tư tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Việc kêu gọi các nhà đầu tư, công ty du lịch hàng đầu trong nước và quốc tế đến khảo sát, nghiên cứu, đầu tư và kinh doanh phát triển du lịch tại Đắk Nông cũng sẽ được chú trọng. Hà Nội phối hợp, hỗ trợ huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ an sinh xã hội và các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Đắk Nông…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý báo cáo kết quả hợp tác giữa hai bên

Phát biểu tại hội nghị cùng với giới thiệu về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai địa phương ngày càng sâu rộng, phát triển và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội. Đây là cơ hội tiếp tục tạo nền móng thúc đẩy sự phát triển của hai bên. Những nội dung được bàn tại hội nghị hôm nay sẽ được Đắk Nông chỉ đạo các ngành thúc đẩy, phối hợp để nhanh chóng cụ thể hóa trong thực tế.

Trước đó, lãnh đạo TP. Hà Nội và tỉnh Đắk Nông đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm, chân thành của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. Với tình cảm “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, TP. Hà Nội đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều tỉnh bạn, trong đó có tỉnh Đắk Nông. Do đó, Hà Nội mong muốn hai địa phương tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác để cùng nhau khai thác tốt lợi thế của mỗi bên. Vì vậy, trên cơ sở các nội dung hợp tác đề ra tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội mong muốn Tỉnh ủy Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tốt với cơ quan chức năng TP.Hà Nội để sớm hình thành trong thực tế, nhất là đối với du lịch, y tế, giáo dục có thể triển khai ngay sau hội nghị này. Riêng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Đắk Nông về tinh giản biên chế sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị là những bài học quý cho Hà Nội trong quá trình thực hiện.

Tham quan Nhà triển lãm âm thanh (Công viên địa chất Đắk Nông)

Nhân dịp này, Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỉ tỉnh; tham quan Nhà triển lãm âm thanh, Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Nhà máy điện phân nhôm Trần Hồng Quân. TP. Hà Nội tặng Quỹ an sinh xã hội của tỉnh Đắk Nông 3 tỷ đồng; thăm, tặng 3 nhà tình nghĩa cho các hộ khó khăn và 40 xe đạp cho học sinh nghèo tại xã Đắk R’Moan  (Gia Nghĩa) và huyện Cư Jút.

Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình khó khăn xã Đắk R'moan (Gia Nghĩa)

Trao tặng xe đạp cho học sinh xã Đắk R'moan

Thăm, tìm hiểu sản phẩm Alumil tại Nhà máy Nhôm Đắk Nông

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội-Đắk Nông thống nhất đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện, hiệu quả, phát huy lợi thế, tiềm năng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO