Hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri có nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu, tăng cường đoàn kết, hữu nghị

Tường Mạnh| 03/10/2017 10:25

Với mục đích xây dựng và giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri (Campuchia) đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu thiết thực, tăng cường đoàn kết, hữu nghị.

Lãnh đạo hai tỉnh ký kết Chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Phan Tuấn

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2017, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 20 đoàn công tác đến tỉnh Mondulkiri để thăm và làm việc, chúc mừng các ngày lễ lớn của Campuchia. Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã đi chúc mừng lãnh đạo tỉnh Mondulkiri nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Chiến thắng Kh’mer Đỏ (7/1/1979-7/1/2017). Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh  Mondulkiri cũng sang Đắk Nông thăm, chúc Tết cổ truyền của Việt Nam Xuân Đinh Dậu 2017. Các chuyến đi của lãnh đạo hai tỉnh góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, láng giềng, hữu nghị giữa lãnh đạo, cán bộ, nhân dân hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri.

Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được triển khai một cách hiệu quả, dưới nhiều hình thức như giao lưu văn hóa, thể thao, hội nghị... Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội như Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn... tích cực hợp tác, trao đổi với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Mondulkiri qua các buổi hội nghị, hội đàm để tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, hữu nghị.

Đáng chú ý, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, trọng tâm là Chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri.

Trên tinh thần đó, về lĩnh vực nông nghiệp, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Đắk Nông đã phối hợp, tổ chức 2 đợt tham quan, tập huấn về phát triển nông nghiệp cho cán bộ, nông dân tỉnh Mondulkiri. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông triển khai hỗ trợ 800 cây ăn quả, 2 tấn phân vi sinh cho nông dân tỉnh Mondulkiri. Nông dân hai tỉnh cũng chia sẻ, học tập các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế và hỗ trợ, hướng dẫn nhau trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp, nông nghiệp, cùng hướng đến phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hai tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm dịch và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở vật nuôi.

Về thương mại, công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải, hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu diễn ra nhanh gọn, thuận tiện và đúng quy định. Hai bên đã bàn bạc, thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức 2 Hội chợ thương mại tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) và thành phố Senmonorum (Mondulkiri) vào tháng 10 và 11/2017 để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia. Qua đó, doanh nghiệp hai bên có cơ hội khảo sát, xúc tiến thương mại và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Hai bên cũng đã làm việc và thống nhất trình Chính phủ hai nước đồng ý xây dựng, nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) và Nậm Lia (huyện Petchănda-Campuchia) thành cửa khẩu quốc tế, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển thương mại.

Về xây dựng hạ tầng, tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và các huyện của tỉnh Mondulkiri trên 4,5 tỷ đồng để xây dựng trụ sở làm việc và các công trình khác. Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông cũng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho nhân dân, lực lượng chức năng của tỉnh Mondulkiri trị giá trên 1 tỷ đồng.

Hội đàm hợp tác lần thứ 3 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông với Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri (Campuchia) vào tháng 4/2017 tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). (Ảnh: Lãnh đạo lực lượng quân sự hai tỉnh đã ký bản ghi nhớ hợp tác quân sự song phương. Ảnh: Đặng Hiền

Về văn hóa, du lịch, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Campuchia, ngành chức năng hai bên đã triển khai xây dựng Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch để chào đón sự kiện. Hai tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch cũng như khảo sát mở tuyến du lịch: Đắk Nông-Mondulkiri-Siêm Riệp -Phnompenh - Tây Ninh - TP.Hồ Chí Minh - Đắk Nông và tuyến du lịch Đà Lạt - Gia Nghĩa - Senmonorum. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, ấm tình đoàn kết, hữu nghị.

Về y tế, ngành y tế hai tỉnh đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực về kiểm dịch biên giới, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Các bệnh viện của tỉnh Đắk Nông cũng thường xuyên tổ chức các đoàn y, bác sĩ qua tỉnh Mondulkiri khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho cán bộ, nhân dân tỉnh bạn. Ngoài ra, Đắk Nông còn tiếp nhận và điều trị bệnh miễn phí cho cán bộ, nhân dân tỉnh Mondulkiri khi có nhu cầu.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh duy trì tốt mối quan hệ, phối hợp hiệu quả trong việc phòng, chống các hoạt động vi phạm hiệp định về quy chế biên giới và tội phạm qua biên giới. Hai tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho hai Đội phân giới cắm mốc biên giới hoạt động tốt, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần bảo đảm tiến độ cắm mốc biên giới theo thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Tỉnh Mondulkiri tạo điều kiện cho tổ chức chính trị xã hội, hội từ thiện của Đắk Nông cũng như Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Mondulkiri cũng như bảo đảm các quyền lợi chính đáng cho người dân trong quá trình sinh sống, làm việc. Các cơ quan chức năng hai bên cũng phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời, tại chỗ các vụ việc phát sinh liên quan đến công dân...

Ngoài ra, các hoạt động hữu nghị khác giữa hai bên cũng được triển khai tích cực, hiệu quả, tạo mối quan hệ gắn bó. Điển hình, Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ Công an tỉnh Mondulkiri 1 tỷ đồng xây trụ sở làm việc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ủng hộ Tiểu khu tỉnh Mondulkiri 3 bộ laptop và quà trị giá 100 triệu đồng. Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ tỉnh bạn 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng. Huyện Đắk Song hỗ trợ chính quyền huyện Ô Răng 1.900 USD tiền mặt, 1.500 USD nhu yếu phẩm và 13 tấn gạo. Huyện Tuy Đức tặng quà huyện Ô Răng nhân dịp tết cổ truyền Campuchia 50 triệu đồng; khám chữa bệnh cho nhân dân huyện Ô Răng với kinh phí khoảng 36 triệu đồng; hỗ trợ 10 tấn gạo cho nhân dân và 3.500 USD cho chính quyền huyện Ô Răng...

Phải khẳng định, với sự quan tâm, nỗ lực của mỗi bên, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri ngày càng bền chặt và toàn diện. Tình hình an ninh, chính trị khu vực biên giới ổn định, không xảy ra những vụ việc phức tạp, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, hai nước Việt Nam - Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri có nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu, tăng cường đoàn kết, hữu nghị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO