Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông

Hoàng Hoài| 21/12/2017 14:40

Chiều 21/12, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã tiếp và làm việc với đoàn.

Video clip:

Theo đánh giá, qua 8 năm thực hiện Chỉ thị số 43, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về hệ thống CTĐ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực

Theo báo cáo, qua 8 năm thực hiện Chỉ thị số 43, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về hệ thống chữ thập đỏ (CTĐ) từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, bố trí kinh phí hoạt động, giao chỉ tiêu biên chế, giải quyết các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác CTĐ.

Nhiều chủ trương của cấp ủy, chính quyền đề ra kịp thời, sát với hoạt động xã hội từ thiện, giúp cho tổ chức hội hoạt động thuận lợi, đạt hiệu quả. Nhờ đó, phong trào, hoạt động hội phát triển rộng khắp, bám sát nhu cầu thực tế. Công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ, đa dạng, thiết thực, tạo được nhiều phong trào sâu rộng, với nhiều hình thức hoạt động phong phú, mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội CTĐ.

Chỉ tính riêng năm 2017, tổng giá trị hoạt động công tác hội và phong trào CTĐ thực hiện được gần 38,9 tỷ đồng, hỗ trợ 222.820 đối tượng hưởng lợi, tăng hơn 2,2 tỷ đồng so với năm 2016 và cao gấp 8,2 lần so với ngân sách phân bổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định, trong phong trào nhân đạo, từ thiện, tỉnh quan tâm, soát xét từng con số cụ thể để tạo dựng niềm tin đối với các tổ chức, cá nhân và nhân dân

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 43 vẫn còn những hạn chế nhất định như chưa cụ thể hóa thành phong trào, chương trình để triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị; công tác quản lý nhà nước về hoạt động nhân đạo còn hạn chế; công tác phối hợp nhiều nơi, nhiều lúc còn thiếu đồng bộ; chất lượng hoạt động một số tổ chức hội, nhất là cơ sở còn hạn chế, chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động..

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị Hội CTĐ Việt Nam quan tâm, triển khai các dự án về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa ứng phó thảm họa, công tác xã hội và nâng cao năng lực cán bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hội tham mưu Chính phủ sớm ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Nhà nước đối với công tác Hội CTĐ; thống nhất chính sách phụ cấp đối với cán bộ hội cơ sở; tạo điều kiện để thực hiện tốt 7 hoạt động CTĐ được luật quy định…

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Hội  CTĐ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, nhất là với các đối tượng yếu thế như người nghèo, dễ tổn thương trên địa bàn Đắk Nông vượt qua khó khăn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thanh Danh khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào CTĐ triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, Đắk Nông là tỉnh còn nhiều khó khăn, nên Hội CTĐ Việt Nam cần quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, nhất là với các đối tượng yếu thế như người nghèo, dễ tổn thương trên địa bàn Đắk Nông vượt qua khó khăn.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của tỉnh Đắk Nông trong những năm qua

PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu cũng đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của tỉnh Đắk Nông trong những năm qua, nhất là trong công tác cán bộ. Tỉnh đã chú trọng củng cố, kiện toàn, lựa chọn đúng người, giao đúng việc. Tuy nhiên, cán bộ hội CTĐ tỉnh cần chủ động, chứng minh vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác an sinh xã hội. Công tác tham mưu, phối hợp cần thực hiện đồng bộ hơn để mang lại hiệu quả cao. Trung ương Hội sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các nguồn lực để hỗ trợ các mô hình như bể bơi trong trường học, tập huấn nghiệp vụ…tại tỉnh. Riêng tặng quà Tết người nghèo năm 2018, Trung ương Hội sẽ có sự cân đối để thông báo số lượng quà cho tỉnh trong thời gian sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO