Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018

Vũ Trang| 10/10/2018 16:15

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực truyến toàn quốc vào ngày 10/10 tại Hà Nội, với sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy đã tham dự.

Video clip:

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã thông tin kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Theo đó, sau 5 năm thành lập, Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm với nguyên tắc “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai”.

Trong tổng số 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 40 vụ án/500 bị cáo, với các mức án nghiêm khắc, đúng pháp luật. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 31%.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

Ngoài ra, công tác tổ chức, cán bộ, cải cách hành chính, thông tin, tuyên truyền... có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm công khai, dân chủ, góp phần ngăn ngừa tham nhũng hiệu quả.

Ban Nội chính Trung ương cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác PCTN, đúc rút 6 bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN.

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ được tập trung thực hiện, tạo hành lang chính trị, pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, bảo đảm công tác PCTN có hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) và các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Công tác tuyên truyền cần chú trọng vào những kết quả tích cực của công tác PCTN đối với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân trong công tác PCTN... Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên chủ động phối hợp với ngành Y tế tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, bệnh, nhất là các bệnh tay-chân-miệng, sởi và sốt xuất huyết…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung triển khai báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tại địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 5/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự  chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông; tuyên truyền, quảng bá Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO