Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 1/2021

Hoàng Thanh| 03/02/2021 13:58

Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào sáng 3/2, với sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

ADQuảng cáo

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Khắc Ghi, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách Báo Đắk Nông đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng. Ảnh chụp màn hình

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khẳng định: Sự thành công của Đại hội XIII của Đảng là kết quả tất yếu, niềm tự hào của dân tộc, thể hiện sự thống nhất, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đại hội đã đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề về công tác đối ngoại. Ảnh chụp màn hình

ADQuảng cáo

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyền đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Về định hướng tuyên truyền năm 2021, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu, ban tuyên giáo các cấp, các báo cáo viên cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Đại hội XIII của Đảng, bài học kinh nghiệm rút ra từ Đại hội; tăng cường tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại bIểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác tuyên truyền cần sâu rộng, nêu bật tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

Đặc biệt, trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dịch bệnh Covid -19 đang diễn biễn phức tạp, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch. Các địa phương đã và đang có nguy cơ xảy ra dịch cần chú trọng tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành khai báo y tế, tránh gây hoang mang dư luận. 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 1/2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO