Hội nghị giao ban công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể quý I/2017

Thanh Nga| 04/04/2017 19:39

* Tiếp tục hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; tăng cường hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

ADQuảng cáo

Ngày 4/4, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban định kỳ công tác dân vận, Mặt trận, các đoàn thể quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đơn vị trực thuộc Khối tiếp tục tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở

Theo đánh giá, trong quý I, bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định tư tưởng, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành các cấp tạo mọi điều kiện, chăm lo đời sống nhân dân. Các cấp, ngành đã vận động, quyên góp, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, trưởng thôn, buôn, bon, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Các sở, ngành, huyện, thị xã cử cán bộ xuống thôn, bon tổ chức cho bà con ăn Tết Đinh Dậu vui tươi, tiết kiệm, bảo đảm an toàn. Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tôn giáo trên địa bàn tỉnh sinh hoạt bình thường.

Đại diện khối báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ

ADQuảng cáo

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có xảy ra một số vụ việc, khiếu kiện liên quan đến đất đai, rừng và một số hoạt động tôn giáo trái phép …,nhưng đã được tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp, tuyên truyền giải thích, vận động chấp hành theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình.

Trong quý II, cùng với tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phản biện xã hội, thực hiện đề án về xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác dân vận cũng tập trung tham gia vào việc quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết sẽ đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của khối và hiệu quả của các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với các huyện, thị xã tiếp tục hướng mạnh các hoạt động về cơ sở để nắm chắc tình hình; tăng cường các hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, khối cũng phải khuyến khích, tuyên truyền có hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh nông sản sạch, xây dựng thương hiệu, các mô hình kinh tế hiệu quả trong hội viên, nông dân. Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại nhân dân với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), phát huy tinh thần láng giềng hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân hai bên.

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể quý I/2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO