Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền

Bá Hiển – Đức Mẫn| 30/03/2017 10:33

Ngày 29/3, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền; Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2016, Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh đã  tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban,  ngành, UBND các huyện, thị thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 41 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới", thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trợ cấp xã hội cho hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách  cho vùng  đồng bào DTTS nhằm góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm  nghèo cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu giải quyết kịp thời các nhu cầu về tôn giáo, tự do tính ngưỡng theo quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức phổ biến pháp luật cho 330 chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm, tặng 1.400 suất quà cho trẻ em với tổng trị giá hơn 260 triệu đồng, 200 suất học bổng (trị giá hơn 100 triệu đồng) cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi...

Lực lượng Công an đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương; tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp khiếu kiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, nhà nước ta của các thế lực thù địch; Quản lý chặt chẽ an ninh thông tin trên mạng Internet, tổ chức đấu tranh với các đối tượng có bài viết xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm "dân chủ", "nhân quyền" nhằm chống phá Đảng, nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền, bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO