Hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biến giới Đắk Nông - Mondulkiri đạt nhiều kết quả

Bá Hiển - Thái Bình| 30/03/2017 17:29

Ngày 30/3, Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tuyến biên giới giữa hai nước năm 2016 và triển khai chương trình hợp tác năm 2017.

Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan tham dự. Về  phía đoàn Campuchia do Thiếu tướng Jôk Juân, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2016, lực lượng Công an hai tỉnh đã thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch hợp tác giữa lãnh đạo Bộ Công an (Việt Nam) và lãnh đạo Bộ Nội vụ (Campuchia). Chính quyền của  hai tỉnh Đắk Nông- Mondulkiri đã tạo điều kiện cho Công an hai tỉnh đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đối ngoại, cùng nhau phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề xảy ra trên tuyến biên giới có liên quan. Hai bên đã tích cực phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới hai tỉnh; giải quyết nhanh các vụ việc vi phạm quy chế biên giới hoặc hoạt động xuất nhập cảnh qua lại biên giới gây phương hại đến an ninh quốc gia của mỗi bên, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển...Trong năm 2016 Công an tỉnh Đắk Nông đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông hỗ trợ cho công an tỉnh Mondulkiri với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng…

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai bên đã ký cam kết vào bản ghi nhớ về chương trình hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT tuyến biên giới giữa hai nước thời gian tới. Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Cao Huy trao tặng Công an tỉnh Mondulkiri số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ xây trụ sở làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biến giới Đắk Nông - Mondulkiri đạt nhiều kết quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO