Khối dân vận, mặt trận, đoàn thể tích cực tham gia, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện

Phan Tân| 02/01/2020 16:28

Ngày 2/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban định kỳ công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quý IV/2019, triển khai nhiệm vụ quý I/ 2020.

ADQuảng cáo

Video clip:

Theo đánh giá, trong quý IV, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận của Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo. Các đợt phát động quần chúng, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương được chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt.

Đồng chí Ngô Thanh Danh đề nghị khối dân vận, mặt trận, đoàn thể có hình thức phù hợp để tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên đoàn viên, nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, địa phương, nhất là ở vùng sâu vùng xa

Cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể quan tâm chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng về cơ sở, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc tổ chức phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 thu được gần 3 tỷ đồng; phân bổ 40 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào“Phụ nữ Đắk Nông chung tay chống rác thải nhựa” năm 2019, gắn truyền thông chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” thu hút 3.200 thầy cô giáo, học sinh, hội viên, phụ nữ tham gia; xây dựng 4 căn nhà Mái ấm tình thương. Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức thành công Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu ” lần thứ 4, giai đoạn 2014-2019; xây dựng và bàn giao 8 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” năm 2019 cho hội viên khó khăn về nhà ở.

ADQuảng cáo

Hội Nông dân tổ chức các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân. Tỉnh đoàn chỉ đạo ra quân Ngày thứ 7 giải quyết thủ tục hành chính; các hoạt động tình nguyện an sinh vì cuộc sống cộng đồng, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa; phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2/2019 thu 357 đơn vị máu an toàn…

Các tầng lớp nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, phát luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động sản xuất; phấn khởi khi thị xã Gia Nghĩa đuộc công nhận thành thành phố vào ngày 1/1/2020...

Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2019

Trong quý I/2020, các cấp dân vận, mặt trận, đoàn thể tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo.

Cùng với vận động không vay vốn với lãi xuất cao, các cấp đoàn, hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, doanh nghiệp để tín chấp, giải ngân nguồn vốn vay cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020…

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến cán bộ nữ

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu, quý I/2020, ngoài triển khai thực hiện hiệu quả các công việc đã đề ra theo kế hoạch, khối dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội có hình thức phù hợp để tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, đoàn viên, Nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, địa phương, nhất là ở vùng sâu vùng xa. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong trong vận động, tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh –xã hội, xây dựng đảng, chính quyền phải được đẩy mạnh. Đặc biệt, khối dân vận, mặt trận, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện trở thành "cầu nối" lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của các tầng lớp nhân dân để giúp cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra trên địa bàn ngay từ cơ sở. Các cấp dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội cần tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tổ chức trong hệ thống của mình cũng như của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Riêng dịp tết Nguyên đán 2020 ngoài chăm lo cho đối tượng chính sách, cán bộ chiến sĩ nơi biên giới thì khối dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội nỗ lực đẩy mạnh vận động để chăm lo Tết cho các đối tượng, kiên quyết không để hộ dân nào thiếu đói, không có Tết.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khối dân vận, mặt trận, đoàn thể tích cực tham gia, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO