Kiểm tra chương trình phối hợp giữa đơn vị quân đội và hội nông dân

Lê Trọng Tặng| 24/06/2020 08:48

Ngày 22/6, Đoàn công tác của Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã kiểm tra thực hiện chương trình phối hợp giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020 tại Đắk Nông.

ADQuảng cáo

Qua 5 năm (2016-2020), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh đã triển khai cho 100% huyện, thành phố tổ chức ký kết chương trình hoạt động cụ thể; tổ chức 25 đợt quán triệt về mục đích, ý nghĩa, chương trình phối hợp cho 2.240 lượt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh và cán bộ, hội viên trên địa bàn tỉnh; phối hợp lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị được 5 đợt với 1.250 người tham gia; tuyên truyền cho nông dân 589 đợt với 11.821 lượt người tham gia; cấp chứng chỉ học nghề cho 1.605 quân nhân xuất ngũ, sau khi ra trường được tiếp nhận và giải quyết việc làm tại các trung tâm của Nhà nước và tư nhân trên địa bàn.

Bộ đội giúp dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: tapchigiaothong.vn

Hằng năm, hai bên đã tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; vận động con em nông dân đến tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ theo đúng quy định, đạt 100% quân số nhập ngũ.

ADQuảng cáo

Trong công tác phối hợp tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia đóng góp 15.214 ngày công lao động nạo vét, sửa chữa trên 14,5 km kênh mương phục vụ sản xuất; sửa chữa làm mới được 72 km đường giao thông nông thôn, 12 cầu cống, làm mới 23 phòng học và nhiều công trình dân sinh; làm đường giao thông nông thôn 40,5 km; xóa 29 hộ đói, giảm 47 hộ nghèo.

Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị đã tổ chức vận động cán bộ, hội viên nông dân quyên góp trên 1 tỷ đồng; 6.089 ngày công lao động; xóa 80 nhà tạm bợ; thăm hỏi, tặng quà, cấp thuốc miễn phí,… trị giá gần 6 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các cơ quan liên quan của tỉnh Đắk Nông kiến nghị với Đoàn kiểm tra Trung ương quan tâm, hỗ trợ tỉnh Đắk Nông xây dựng các mô hình điểm về hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát; mô hình điểm về an ninh trật tự nông thôn.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tham quan mô hình tiêu biểu trong công tác phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị là mô hình trang trại sầu riêng, xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa, tạo công ăn việc làm cho hàng chục bộ đội sau khi xuất ngũ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra chương trình phối hợp giữa đơn vị quân đội và hội nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO