Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng

Phan Tuấn| 14/01/2021 16:33

Ngày 14/1, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

ADQuảng cáo

Video clip:

Các đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị

Từ năm 2013-2020, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 29 vụ/61 bị can về các tội tham nhũng; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 27 vụ/58 bị can; đang điều tra 2 vụ/2 bị can.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính phát biểu tại hội nghị

Tổng thiệt hại trong các vụ án tham nhũng hơn 15,3 tỷ đồng; 6 quyền sử dụng đất; 1 xe ô tô; 6,341 ha rừng; 426 m3 gỗ. Tài sản thu hồi được qua các vụ án tham nhũng hơn 8,7 tỷ đồng; kê biên 13 quyền sử dụng đất; 1 xe ô tô; 6,341 ha rừng; 426 m3 gỗ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị

Đến nay, tổng số tiền phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng hơn 34,5 tỷ đồng. Trong số đó, số tiền có điều kiện thi hành án hơn 28,4 tỷ đồng (đã thi hành án xong 16,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,8%), số còn lại đang tiếp tục thi hành án.

ADQuảng cáo

Giai đoạn 2013-2020, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 36 tổ chức đảng, 1.006 đảng viên vi phạm kỷ luật, tham ô, tham nhũng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 26 đảng viên (có 5 Tỉnh ủy viên).

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ủy ban kiểm tra các cấp xử lý kỷ luật 367 đảng viên. Trong đó, có 6 đảng viên bị xử lý kỷ luật về các hành vi tham nhũng, lãng phí và đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ.

Thực hiện Đề án 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị, tỉnh Đăk Nông, các cơ quan chức năng đã thực hiện 53  cuộc thanh tra tại 190 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 108 cơ quan, đơn vị có vi phạm, sai phạm về tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 vụ, 8 bị can.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn diễn ra ở một số cơ quan, địa phương. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu, không phát hiện được vụ việc nào...

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Thanh Danh đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng cho cán bộ, đảng viên. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán cần phải được tăng cường để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn với vai trò, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, việc phát hiện và xử lý tham nhũng phải kịp thời, nghiêm minh. Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước những cán bộ tham nhũng. Phải ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt” trong các cơ quan, tổ chức, gây bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp. Các biện pháp xử lý tham nhũng phải mang tính răn đe, giáo dục cao để không  ai còn dám tham nhũng...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO