Kỷ niệm 55 năm Ngày Khai thông đường hành lang chiến lược Bắc-Nam đoạn Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ

Mỹ Hằng| 30/10/2015 08:01

Ngày 30/10, Tỉnh ủy Đắk Nông đã long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc- Nam đoạn Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam bộ (30/10/1960-30/10/2015) và 54 năm Ngày Truyền thống của Ban hành lang tỉnh Quảng Đức cũ.

ADQuảng cáo

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Anh hùng LLVT, Phó Chủ tịch Hội truyền thống đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ban ngành cùng 68 cán bộ, chiến sĩ công tác tại Ban liên lạc Đoàn B90, C200, C270 đã về tham dự.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Thanh Danh cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống 55 năm ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc- Nam đoạn Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam bộ.

Theo đó, ngày 19/5/1959, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng quyết định thành lập đoàn 559 do Thượng tá Võ Bẩm làm trưởng đoàn có nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Biên chế ban đầu gồm 500 cán bộ, chiến sĩ có nhiệm vụ soi đường từ Q.K.4 vào Bắc Tây Nguyên. Ngày 25/5/1959, Bộ Quốc phòng và Ban Thống nhất Trung ương tổ chức đoàn B90 do đồng chí Trương Quang Sang làm trưởng đoàn đến Nam Đắk Lắk hợp nhất với đội vũ trang công tác Bắc Đắk Mil (Nam Đắk Lắk) gây dựng cơ sở và soi đường về Nam bộ, xây dựng hành lang chiến lược nối hai chiến trường Nam Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

Trung ương cũng chỉ đạo Liên khu ủy Khu V giao tỉnh Đắk Lắk gấp rút khai thông đường hành lang chiến lược từ Nam Tây Nguyên vào Đông Nam bộ; đồng thời xứ ủy Nam bộ phải trực tiếp chỉ đạo Liên tỉnh ủy miền Đông tổ chức mở đường từ Chiến khu D ra Nam Tây Nguyên bắt liên lạc với Đoàn B90. Cuối tháng 10/1959 Đoàn B90 của Trung ương vào đến chiến trường, tập kết tại bon Đắk Rồ.

Lực lượng của tỉnh lúc này có đội vũ trang công tác của các đồng chí Trần Phòng (Bảy Biên), Lê Đạo (Ama Nhao), Nguyễn Xuân Hòa (Ama Thu), Ama Sa, đứng chân ở Đức Lập (Đắk Mil - địa bàn căn cứ kháng chiến Nâm Nung). Đoàn B90 và bộ phận công tác Đắk Mil đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác khai thông hành lang chiến lược Bắc - Nam và phát triển phong trào cách mạng ở Nam Tây Nguyên. Tháng 11/1959, Liên khu ủy V điều đồng chí Vũ Anh Ba (Hồng Ưng) Bí thư Ban cán sự tỉnh Đắk Lắk xuống chỉ đạo Đoàn B90 và Đội công tác Đắk Mil, đặc trách công tác mở đường móc nối với miền Đông Nam Bộ và phát triển cơ sở cách mạng của tỉnh.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc

ADQuảng cáo

Sau gần 1 năm vừa gây dựng, phát triển vừa xoi mở đường, đến tháng 11/1960, Đoàn B90 (hướng Đông và hướng Tây), C200, C270 phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, khai thông đường hành lang chiến lược - đường Hồ Chí Minh từ Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ.

Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng về mặt chiến lược, chấm dứt thời kỳ chiến trường bị chia cắt, nối liền Liên Khu V với miền Đông Nam Bộ, nối liền tiền phương miền Nam với hậu phương lớn miền Bắc XHCN; mở ra một vùng rộng lớn căn cứ địa kháng chiến. Đây là thắng lợi to lớn, ghi vào truyền thống của Đoàn B90, C200, C270 như một nét son sáng chói, rất đáng tự hào, góp phần khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, đưa cách mạng miền Nam nói chung, Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ nói riêng chuyển sang một giai đoạn mới.

Từ đây, tuyến đường hành lang đã trở thành con đường huyết mạch chiến lược trọng yếu cho cách mạng cả nước nói chung và tỉnh Quảng Đức nói riêng, là một bộ phận quan trọng cho các cơ quan, chính quyền cách mạng hoạt động, chiến đấu, tạo sức mạnh tổng hợp trong công cuộc chiến đấu chống Đế quốc Mỹ xâm lược. Tháng 6/1961, Ban hành lang tỉnh Quảng Đức được thành lập với nhiệm vụ đưa đón cán bộ, chiến sĩ, nhu yếu phẩm từ Bắc chi viện vào Nam, góp phần to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trung ương Hội truyền thống đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Ban liên lạc B90, C200, C270

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Thanh Danh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm diễn ra nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh, di tích lịch sử được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc tôn vinh, trân trọng những thành quả mà cách mạng đã đạt được, tiếp tục đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, trao kỷ niệm chương cho các chiến sĩ thuộc Ban hành lang chiến lược Bắc Nam

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tặng 143 Kỷ niệm chương cho các chiến sĩ, cán bộ, quân nhân công tác tại Hành lang chiến lược Bắc Nam; Trung ương Hội truyền thống đường Trường Sơn- Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Ban liên lạc Đoàn B90, C200, C270.

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 55 năm Ngày Khai thông đường hành lang chiến lược Bắc-Nam đoạn Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO