Lực lượng vũ trang tăng cường công tác dân vận, gắn bó mật thiết với Nhân dân

Hoàng Hoài| 21/02/2019 09:09

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới, thời gian qua, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

ADQuảng cáo

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh phát tờ rơi về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng cho người dân phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa)

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Cùng với thường xuyên tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, cùng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Điển hình như huyện Tuy Đức, Công an huyện đã triển khai lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cốt cán trong các tôn giáo. Công an huyện phối hợp tổ chức được 32 đợt phát động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thu gom được 56 khẩu súng tự chế, tiêu hủy 2 quả bom; gọi hỏi, răn đe 257 trường hợp trong diện quản lý về nghiệp vụ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn, tổ công tác dân vận bám nắm địa bàn, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Với tinh thần đó, chỉ tính riêng năm 2018, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tổ chức được khoảng 610 buổi tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Cùng với việc phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới được 1.394 lần, các đơn vị lực lượng vũ trang còn tổ chức cấp phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống các hành vi lấn chiếm hủy hoại rừng, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội…

Lực lượng công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về tác hại của vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó, thu được 176 khẩu súng các loại; tổ chức 138 đợt tuyên truyền, cấp phát hàng chục ngàn tờ rơi về luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tặng 540 mũ bảo hiểm cho người dân.

ADQuảng cáo

Lực lương công an tỉnh còn phối hợp chính quyền cơ sở quản lý, giáo dục, giúp đỡ 271 đối tượng tù tha về, 37 đối tượng tù hưởng án treo; gọi hỏi răn đe 68 đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đặc biệt, các “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” do Công an tỉnh tổ chức tại địa bàn các địa phương luôn thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây chính là “kênh” thông tin quan trọng giúp công an kịp thời nhìn nhận những hạn chế, có hướng khắc phục, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh phát tờ rơi, tuyên truyền về luật Giao thông đường bộ cho người dân xã Đức Xuyên (Krông Nô). Ảnh tư liệu

Có nhiều hoạt động giúp dân thiết thực

Bên cạnh tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh còn tích cực giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia dọn vệ sinh 74 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 1.220m đường bê tông; nạo vét 11,5 km kênh mương; sửa chữa nhà, chuồng trại cho 21 hộ gia đình và trạm y tế; xây dựng 2 ngôi nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 700 cây giống và 300 kg phân bón cho 2 hộ nghèo; khám chữa bệnh cho 1.525 lượt người.

Có thể kể đến như Đại đội 3 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức) đã tổ chức làm công tác dân vận giúp bản Tân Lập, xã Đắk Ngo và bon Ja Lú, xã Đắk R’tíh dọn vệ sinh công cộng, sửa sang đường sá; giúp người dân các xã Đắk Búk So, Quảng Tâm thu hoạch cà phê, tiêu; tặng 2 con bò giống cho quân nhân dự bị có hoàn cảnh khó khăn…

Có thể nói, với việc tổ chức tốt công tác dân vận, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thông qua phong trào thi đua dân vận khéo, các đơn vị lực lượng vũ trang cũng có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, kịp thời tuyên truyền vận động, định hướng dư luận xã hội cho người dân, không để kẻ xấu lợi dụng kích động. Điển hình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng đơn vị dân vận tốt trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai 11 mô hình nuôi bò, dê, heo, gà, bồ câu, cá cho các hộ nghèo khu vực biên giới với tổng số tiền trên 100 triệu đồng; hỗ trợ, nâng bước 62 em học sinh đến trường, mỗi em 500.000 đồng/tháng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng vũ trang tăng cường công tác dân vận, gắn bó mật thiết với Nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO