Năm 2021 tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Hương| 20/10/2020 10:18

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

ADQuảng cáo

Chỉ thị nêu rõ, năm 2021 là năm tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập của phụ nữ Việt Nam; là dịp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Ảnh minh họa

ADQuảng cáo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội; chỉ đạo công tác nhân sự đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Thời gian tiến hành đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2021: Cấp cơ sở từ quý I/2021, hoàn thành trong quý II/2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III/2021; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV/2021.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2021 tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO