Nhiều năm trước, tiến độ bê tông hóa đường giao thông trong khu dân cư ở thị xã Gia Nghĩa luôn được xem là… đi chậm so với các huyện khác. Thế nhưng, đầu năm 2012 trở lại đây sự việc đã khác trước...
Nhiều năm trước, tiến
độ bê tông hóa đường giao thông trong khu dân cư ở thị xã Gia Nghĩa luôn được
xem là… đi chậm so với các huyện khác. Thế nhưng, đầu năm 2012 trở lại đây sự
việc đã khác trước.
 |
Người
dân tổ dân phố 5, phường Nghĩa Đức góp công, của bê tông hóa đường giao thông
trong khu dân cư
|
Tại tổ dân phố 5, con
đường đất dài hơn 1 km nối từ đầu Tỉnh lộ 4 vào khu dân cư hiện đã được san, ủi
nền đất bằng phẳng. Ði vào phía trong, hàng chục lao động (chủ yếu bà con trong
tổ dân phố) thay nhau trộn bê tông, đổ nền đường. Cứ mỗi khối bê tông được cán
xuống đường là có cán bộ giám sát của phường và cả người dân cùng đo độ dày,
mỏng, bề rộng nền đường mới…
Cách đó không xa, ở
hẻm 1, tổ dân phố 3, với không khí lao động khẩn trương, bà con phấn đấu khánh
thành con đường bê tông mới trước Tết Nguyên đán. Ông Lê Quang Sỹ, Trưởng Ban
Giám sát cộng đồng trong hẻm nói: “Nhiều năm qua, chỉ vài trăm mét đường đất
trong con hẻm dốc này đã gây không ít khó khăn cho việc đi lại của bà con. Vì
vậy, ngay khi nắm rõ chủ trương của phường về chuyện góp công, của cùng Nhà
nước làm đường giao thông thì 20 hộ dân trong hẻm sẵn sàng vào cuộc”.
Cũng theo ông Sỹ thì
để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, thay vì bỏ công ra làm thì mọi người
thống nhất góp tiền theo quy định và thuê đội… chuyên làm đường thi công. Bà
con trong hẻm chỉ bầu ra tổ giám sát cộng đồng để thay phiên nhau trông coi,
giám sát việc làm đường...
Trước đó ít hôm, cũng
bằng cách thuê đơn vị xây dựng đứng ra thi công, còn bà con làm nhiệm vụ giám
sát chất lượng, tiến độ thực hiện thì chỉ trong vòng 10 ngày, 16 hộ dân ở tổ
dân phố 2 đã hoàn thành con đường bê tông rộng hơn 3 m, dài gần 200 m.
Ông Nguyễn Tình
Nguyện, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Ðức cho biết: “Trong năm 2012, được Nhà nước
đầu tư hơn 2 tỷ đồng, cùng đóng góp của người dân địa phương thì phường đã bê
tông hóa được 2,1km đường trong các khu dân cư. Bằng cách làm, địa phương đưa
ra chủ trương, kế hoạch rồi sau đó dựa vào nhu cầu của người dân để thực hiện.
Chính vì bà con tự chủ động từ việc đưa ra chương trình góp vốn, mua vật liệu
và thi công đường… nên khi có kinh phí Nhà nước đầu tư là mọi người hăng hái
làm. Theo đó, năm 2013, địa phương sẽ lên kế hoạch đăng ký thực hiện bê tông
hóa thêm 3 km đường giao thông trong khu dân cư nữa. Và để có thể hoàn thành
được kế hoạch này, đòi hỏi chính quyền địa phương, người dân phải cố gắng rất
nhiều”.
Cũng theo ông Nguyện,
cái khó của địa phương trong công tác bê tông hóa đường giao thông ở khu dân cư
là phường “dính” quá nhiều quy hoạch. Trong khi đó, ở những điểm ngoài vùng quy
hoạch thì mật độ dân cư thưa đã kéo chương trình bê tông hóa đường giao thông
theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm bị ảnh hưởng nhiều.
Bài, ảnh:
Đỗ Công

5,919