Người cao tuổi Đắk Song tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Bài, ảnh: Lam Giang| 01/10/2018 10:08

Những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Đắk Song luôn đồng hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn xây dựng khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Cán bộ Đồn biên phòng Đắk Tiên tuyên truyền về đường biên, mốc giới cho người cao tuổi và các tổ chức đoàn thể xã Thuận Hà (Đắk Song)

Trên cơ sở chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, hàng năm, Hội NCT huyện, nòng cốt là Hội NCT các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh đã phối hợp với Đồn biên phòng Đắk Tiên và Đồn biên phòng Đắk Song đứng chân trên địa bàn tổ chức tập huấn, tìm hiểu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh biên giới cho hàng trăm lượt cán bộ, hội viên.

Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú như phát tờ rơi, băng rôn, áp phích, thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động văn hóa văn nghệ, tiếp xúc với nhân dân. Từ đó, NCT nâng cao nhận thức, cảnh giác với các thủ đoạn, dụ dỗ, gây chia rẽ, tổ chức vượt biên trái phép.

Hội NCT các xã và 2 đồn biên phòng còn thường xuyên phối hợp vận động, hướng dẫn con cháu, người thân, người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hệ thống mốc giới, chống xâm lấn đất đai, vượt biên, nhập cư, cư trú trái phép. Cụ thể, Hội NCT các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh đã gương mẫu động viên con cháu, người thân, nhân dân tham gia thành lập 9 tổ an ninh, 9 tổ hòa giải, 9 tổ nòng cốt.

Hội NCT xã Thuận Hà còn phối hợp xây dựng mô hình tiếng kiẻng an ninh tại thôn 7. Thông qua, các bên thường xuyên giữ thông tin liên lạc với nhau, nhất là khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới và các tệ nạn xã hội khác. NCT tự nguyện đăng ký trông coi, bảo dưỡng và dọn vệ sinh, cỏ rác, trồng hoa xung quanh các cột mốc biên giới trên địa bàn.

Tại thôn 8, xã Thuận Hà, Hội NCT còn thành lập tổ tự quản đường biên cột mốc gồm 9 thành viên tham gia; trong đó có 3 cụ Trần Bá Tuyết, Trần Quang Dũng, Nguyễn Văn Tung hàng tuần đều tham gia tuần tra bảo vệ biên giới cùng với lực lượng biên phòng. Ông Trần Bá Tuyết chia sẻ: “Với người dân chúng tôi, đường biên giới và cột mốc số 53 rất thiêng liêng vì khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Do đó, chúng tôi luôn có trách nhiệm phối hợp với lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân, NCT nâng cao nhận thức, ý thức cũng như tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn chủ quyền đường biên, cột mốc”.

Cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng cũng đã có nhiều việc làm thiết thực quan tâm, chăm sóc NCT, nhất là những trường hợp cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Cụ thể, hàng năm, nhân dịp lễ tết, các đơn vị đều dành từ 40 đến 50 suất quà để tặng NCT cũng như tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc cho NCT. Đồn biên phòng Đắk Song còn tặng 3 sổ tiết kiệm cho 3 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thuận Hạnh.

Theo ông Điểu Khuýt, Chủ tịch Hội NCT huyện Đắk Song, những năm qua, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới giữa Hội NCT và bộ đội biên phòng đã đạt được hiệu quả cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu biên giới được giữ vững. Trong thời gian tới, Hội NCT huyện sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người cao tuổi Đắk Song tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO