Phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ

Phan Tân| 21/01/2019 16:44

Ngày 21/1, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (QS-QP) địa phương năm 2019. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự.

Video clip:

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu, các lực lượng chủ động và phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở

Theo đánh giá, trong năm 2018, công tác QS-QP địa phương được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt. Việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh được chú trọng. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được tập trung xây dựng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm, các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 18 xã, phường, thị trấn, Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt kết quả tốt, được Quân khu 5 đánh giá cao. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc phối hợp giữa các lực lượng trong bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng... được thực hiện chặt chẽ. Các chính sách hậu phương quân đội được quan tâm. Đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định an ninh biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân

Trong năm 2019, toàn tỉnh tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh. Lực lượng quân sự tỉnh chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, cũng như phối hợp với địa phương tăng cường sức mạnh, tiềm lực quốc phòng, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu các lực lượng chủ động phối hợp nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để tạo điểm nóng, biểu tình, bạo loạn, vượt biên, xâm nhập trái phép. Phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, nhất là chú trọng tiềm lực chính trị, tinh thần.

Trao tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho các tập thể

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn đề nghị, từng ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở các cấp trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP, sát với chức năng, nhiệm vụ. Các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang chủ động và phối hợp nắm chắc, dự báo, tham mưu cho tỉnh chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, toàn tỉnh cần tập  trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Ngoài chăm lo xây dựng, huấn luyện nâng cao chất lượng kỹ chiến thuật, trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng quân sự tỉnh phối hợp theo dõi, nâng cao năng lực tác chiến trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 2 cá nhân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 10 tập thể và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” “Chiến sĩ tiên tiến” cho 21 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  cho 11 tập thể, 21 cá nhân có nhiều thành tích trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO