Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường vui hội đoàn kết cùng đồng bào thôn 3, xã Nam Bình

Hoàng Hoài| 06/11/2019 15:45

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), ngày 6/11, thôn 3, xã Nam Bình (Đắk Song) đã trọng thể tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục múa của bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hà Trung Ký, UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh… đã đến dự và chung vui với bà con.

Đại biểu Trung ương và địa phương đến dự, chung vui cùng bà con thôn 3

Trong niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thôn 3 đã phấn khởi báo cáo về kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019.

Theo đó, thôn 3 hiện có 148 hộ dân, bà con luôn đoàn kết, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt nhiều thành quả trong phát triển kinh tế. Thôn đã giảm được 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo, chỉ còn 8 hộ cận nghèo, 4 hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm.

Nhiều năm liền thôn được công nhận bon văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố vững chắc. Trong xây dựng nông thôn mới, bà con đóng góp 508 triệu đồng làm mới 1,7km đường bê tông.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường trao hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho MTTQ huyện Đắk Song

Phát biểu chung vui cùng bà con, đồng chí Trần Quốc Cường bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả thôn 3 đã đạt được trong năm 2019. Tiếp nối thắng lợi, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cán bộ, đảng viên, người dân tiếp tục phát huy nội lực, tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh…

Tặng quà cho bà con thôn 3

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Cường đã trao tặng 120 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo của Trung ương MTTQ Việt Nam cho MTTQ huyện Đắk Song; trao 5 suất quà cho 5 hộ gia đình nghèo và tặng quà cho thôn 3.

Tặng quà 5 hộ nghèo của thôn 3

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường vui hội đoàn kết cùng đồng bào thôn 3, xã Nam Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO