Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau thoát nghèo

Hoàng Hoài| 14/03/2017 08:38

Nhiều năm nay, cứ đến dịp 20/10, cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) lại hào hứng đập những con “heo đất” đã chắt chiu cả năm trời để giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Mười mấy con “heo đất” được đặt lên bàn ngay ngắn, theo thứ tự, chi hội nào chị em khá giả nhiều thì “heo no” hơn. Thế nhưng, có một điểm chung không thể đo đếm được, đó là tấm lòng của cán bộ, hội viên vì những người khó khăn.

Bà Võ Thị Thanh Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Kiến Đức cho biết: “Số tiền nuôi “heo đất” hàng năm đều do các chi hội trực tiếp sử dụng một cách công khai, minh bạch như hỗ trợ sửa chữa nhà ở, vốn buôn bán nhỏ, con cái học hành… Điều đáng quý, phong trào đã giúp các chị em thêm đoàn kết, yêu thương nhau hơn với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”...

Tương tự, với tinh thần tiết kiệm vì chị em nghèo, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều hội viên Chi hội phụ nữ thôn 1B, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) cũng tiết kiệm mỗi tháng 2 triệu đồng/hội viên để giúp nhau có vốn xoay vòng, vượt qua lúc khó khăn, hoạn nạn.

Bà Nguyễn Thị Hải, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 1B cho biết, cuộc sống không ai biết trước được điều gì, có thể 2 triệu thì lớn thật, nhưng nếu không tham gia, không tiết kiệm thì khi khó khăn đột xuất mình lại không biết làm sao. Hơn nữa, việc tiết kiệm này giúp cho chị em có thêm động lực để cố gắng thực hiện, với suy nghĩ hôm nay mình ráng thêm một chút, tháng này mình cố thêm chút nữa thì một năm mình cũng có một khoản dôi dư để sử dụng những lúc cần.

Bà Nguyễn Thị Hải ở thôn 1B, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu đồng tham gia Tổ đoàn kết, giúp phụ nữ nghèo có vốn làm ăn

Hàng năm, Hội LHPN huyện Krông Nô đã chỉ đạo các cấp hội tiến hành phân loại hộ nghèo theo từng nhóm nguyên nhân để có các giải pháp tác động phù hợp. Trong đó, Hội vừa chú trọng tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại, vừa phấn đấu thực hiện tiêu chí “không đói nghèo” bằng thực hành tiết kiệm.

Điển hình như hưởng ứng cuộc vận động “Hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo”, dịp mồng 8/3/2016, cán bộ, hội viên, phụ nữ, các đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được gần 180 triệu đồng để tặng 42 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn và hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo. Ngoài ra, Hội còn đa dạng các hình thức tiết kiệm như nuôi “heo đất”, hũ gạo tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tổ hùn vốn…

Theo Hội LHPN tỉnh thì để việc học và làm theo Bác được triển khai sâu rộng trong toàn thể hội viên, các cấp hội đã tổ chức cho đông đảo cán bộ, hội viên có chương trình hành động “làm theo Bác” gắn với rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Trong đó, tiết kiệm là tư tưởng, đức tính của Bác được thực hiện đầu tiên và xuyên suốt. Từ đó, nhiều phong trào tiết kiệm được thành lập như: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất tiết kiệm, ống tre tiết kiệm, nuôi bò vì phụ nữ nghèo, giúp vốn, cây trồng, vật nuôi...

Qua các hình thức tiết kiệm và tích lũy, toàn tỉnh đã vận động trên 19,3 tỷ đồng giúp cho 21.241 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình. Hoạt động tiết kiệm tại các chi, tổ hội cũng được triển khai sâu rộng nhằm tạo nguồn vốn tại chỗ, nâng cao nhận thức, giúp chị em chi tiêu tiết kiệm, đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, 100% cơ sở hội và 90% hội viên tích cực tham gia các loại hình tiết kiệm với các hình thức như góp vốn quay vòng, nhóm tín dụng tiết kiệm...

Các câu lạc bộ, tổ, nhóm đều hoạt động có hiệu quả với tổng số dư nợ tiết kiệm đạt trên 49 tỷ đồng. Với nhiều hình thức giúp đỡ, đến nay, 90% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ, trong đó 2.945 hộ đã thoát nghèo.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO