Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đắk R’lấp: Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Hoàng Bảo| 10/05/2018 10:07

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Đắk R’lấp.

ADQuảng cáo

Cởi mở, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc là những chuyển biến tích cực mà người dân nhận thấy ở đội ngũ cán bộ, công chức xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) trong những năm gần đây.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, đưa Chỉ thị 05 đến gần với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là hoạt động được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua nhiều kênh khác nhau như trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác; lồng ghép trong các đợt sinh hoạt cộng đồng, hội, nhóm…

Cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng về nội dung chuyên đề hàng năm đến các địa phương, đơn vị cũng như liên hệ với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên duy trì tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, xem đây là công việc thường xuyên trong Đảng và trong xã hội. Cấp ủy các cấp cũng tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký xây dựng chuẩn mực về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Điển hình năm 2017, toàn huyện có 33/33 tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng bản đăng ký tập thể và có 2.245 đảng viên làm bản đăng ký cá nhân, đạt 90,8%. Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk R’lấp, mỗi cá nhân, tập thể chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện, chủ yếu là phương hướng phấn đấu, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo. Cuối năm, các bản đăng ký là một trong những căn cứ quan trọng để cấp ủy, chi bộ đánh giá chất lượng đảng viên xem thực hiện được đến đâu, như thế nào.

ADQuảng cáo

Xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) đã vận động, hình thành kho dự trữ lương thực, lúc nào cũng có sẵn từ 3-6 tấn gạo để hỗ trợ hộ nghèo trong lúc khó khăn, hoạn nạn

Nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực

Đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân về xử lý sai phạm của cán bộ, công chức cũng như việc chậm khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), hay đền bù, giải tỏa mặt bằng… được Huyện ủy xác định là phải giải quyết nhanh, dứt điểm để sớm ổn định tình hình, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tập trung xác minh giải quyết và kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện kéo dài liên quan đến giải tỏa mặt bằng, đền bù…

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện cũng xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đơn cử như trong xây dựng nông thôn mới, ông Võ Minh Tân ở xã Đạo Nghĩa tự nguyện hiến 2.000m2 đất để xây hố chôn lấp rác tạm thời, xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt và mua xe để thu gom rác thải tại địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hoa ở thôn 7, xã Nhân Đạo hiến 230m2 đất làm đường giao thông và vận động nhân dân trong thôn chung tay đóng góp kinh phí. Ông Điểu N’Tao ở bon Bu N’dóh, xã Đắk Wer hiến 300m2 đất xây dựng hội trường bon. Ông Nguyễn Ngọc Thạch ở thôn 13, xã Đắk Sin vận động nhân dân quyên góp xây dựng 1,5 km đường giao thông nông thôn trị giá 1,7 tỷ đồng…

Trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động sáng tạo trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đem lại hiệu quả cao. Điển hình, Hợp tác xã Đồng Thuận ở thôn 6, xã Nhân Cơ đã phát triển mô hình liên kết sản xuất trồng tiêu sinh thái đem lại hiệu quả kinh tế cao với doanh thu hàng tỷ đồng. Công ty TNHH Nguyên Thành Phát ở thôn 16, xã Đắk Wer với mô hình trồng chuối Nam Mỹ ứng dụng công nghệ cao, trồng cao su, cà phê… mang lại lợi nhuận cao.

Trong học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ có các em Điểu Linh và Voòng Thị Hồng Hạnh, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông DTNT huyện Đắk R’lấp đã đạt giải cao trong kỳ thi nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trung ương. Cô giáo Trịnh Thị Hồng, ở Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm luôn nỗ lực sáng tạo trong giảng dạy và là giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đắk R’lấp: Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO