Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Thành Nhân| 20/06/2017 09:51

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào xung kích, tình nguyện, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chi đoàn Báo Đắk Nông phối hợp với xã Thuận An (Đắk Mil) trao quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi bon Sar Pa. Ảnh: Đức Hùng

Cụ thể, với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, trong Tháng Thanh niên năm 2017 (tháng 3) do Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phát động đã thu hút được 4.500 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, với các hình thức phong phú như: Làm sạch vệ sinh môi trường; sửa chữa đường giao thông nông thôn; tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên… qua đó, đã phát huy được sức trẻ tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Hay, thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện việc lắp bóng đèn đường ở 6 xã nông thôn: Nam Đà, Nam Xuân, Đắk D'rô (Krông Nô); Đạo Nghĩa (Đắk R'lấp); Đắk Nia (Gia Nghĩa), Nam Dong (Chư Jút) với 13 km đường nông thôn được thắp sáng, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần cùng các xã thực hiện tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.

Phong trào “Tuổi trẻ Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” được đẩy mạnh, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, với những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm, tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức ra quân bảo trì, sửa chữa 7,4 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết trị giá 310 triệu đồng cho đồng bào nghèo. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho 721 ĐVTN ở cơ sở. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 8 tổ hợp tác phát triển kinh tế trong ĐVTN.

Trong các phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã xuất hiện nhiều điển hình với những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiêu biểu như: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, đã tặng 262 suất quà cho đồng bào nghèo; hiến 424 đơn vị máu an toàn. Huyện đoàn Đắk Glong thực hiện công trình thanh niên, xây dựng 1 máy lọc nước cung cấp cho bon đồn bào DTTS, 1 nhà “tình bạn” cho đoàn viên DTTS trị giá 40 triệu đồng.

Huyện đoàn Tuy Đức phát động chương trình hiến máu tình nguyện, thu được 229 đơn vị máu an toàn. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh thực hiện các đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo ở các xã vùng khó khăn.

Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện huyện Krông Nô, Câu lạc bộ Nguyện tâm Đắk Mil, Nhóm “Sức trẻ Đắk Song” thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức cấp phát các suất cháo, sữa miễn phí hàng tuần cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô, Đắk Song… Qua đó, tạo môi trường, điều kiện lý tưởng cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định.

Tính đến tháng 5/2017, toàn tỉnh đã có 302 tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức đại hội; trong đó 159/170 chi đoàn cơ sở, 142/152 Đoàn cơ sở, 1 đơn vị Huyện đoàn (Đắk Mil). Trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, thông qua những hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã tạo nên phong trào thi đua rộng khắp, thể hiện niềm tin, phấn khởi hướng về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO