Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Hoàng Hoài| 04/07/2018 16:47

Ngày 4/7, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì đã tổ chức giao ban định kỳ công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III, năm 2018.

Video clip:

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng tập trung hoạt động hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh an tâm tư tưởng, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu đội ngũ làm công tác dân vận tăng cường nắm tình hình nhân dân, sâu sát cơ sở

Công tác dân vận của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang được chú trọng thực hiện. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, khó khăn, người có công với cách mạng, người có uy tín, hộ nghèo…đạt hiệu quả cao, với tổng số tiền 41 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa 10 tỷ đồng. Cùng với việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, toàn tỉnh còn tổ chức giúp dân được 3694 ngày công, khám cấp phát thuốc miễn phí cho 948 lượt người, sửa chữa 31km đường giao thông nông thôn, nạo vét 7,5km kênh mương, xây dựng và sửa chữa 4 ngôi nhà cho hộ nghèo…

Đồng chí Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội cần tăng cường vận động để nhân dân hiểu đúng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Thời gian tới, hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, bố trí cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm và các buôn, bon kết nghĩa. Cùng với tham mưu đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo”, công tác dân vận tập trung vào việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

6 tháng đầu năm 2018, hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng đã tập trung các hoạt động hướng về cơ sở

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Thanh Danh đánh giá cao những kết quả mà khối dân vận, Mặt trận, đoàn thể đạt được trong thời gian qua, góp phần ổn định tư tưởng trong dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, các cấp dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đội ngũ làm công tác dân vận cần tăng cường nắm tình hình nhân dân, sâu sát cơ sở, xây dựng kế hoạch, chương trình sát với từng khu vực, từng địa bàn, định hình những vùng có thể xảy ra các loại tệ nạn xã hội để tuyên truyền mang lại hiệu quả cao. Cùng với việc chủ động tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác, hoạt động của các đơn vị thì việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là tiến tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, uống nước nhớ nguồn (27/7) cũng cần được chú trọng. Ngoài ra, hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục củng cố kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO