Tập trung xử lý các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm

Lê Phước| 14/10/2021 13:47

Ngày 14/10, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được bảo đảm ổn định. Trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được giữ vững.

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan nội chính phải phối hợp tốt hơn nữa trong giải quyết các vụ việc

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người đã được đối thoại, giải quyết.

Trong 9 tháng, tỉnh chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị các đơn vị tập trung xử lý sớm các vấn đề để tránh phát sinh những “điểm nóng”

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Một số khu vực có nguy cơ trở thành “điểm nóng”.

Việc xử lý các vụ án còn chậm, đặc biệt là các vụ án phức tạp, đông người, được dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo xử lý nhanh các vụ án phức tạp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả của cả ngành Nội chính trong 9 tháng đầu năm.

Công tác Nội chính được triển khai hiệu quả đã góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan phải tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, xúi giục tập trung đông người, khiếu nại gây mất an ninh trật tự.

Khối Nội chính tiếp tục nắm chắc tình hình để sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung xử lý các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO