Tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển bình đẳng

Phan Tân| 29/10/2021 11:12

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 29/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các ĐBQH tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Tán thành việc sửa đổi toàn diện luật sau 20 năm thực thi, nhưng các đại biểu đề nghị việc sửa đổi cần tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc, thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển bình đẳng, bền vững hơn.

Đại biểu Phạm Thị Kiều cho rằng, về tên luật, cụm từ “kinh doanh bảo hiểm” gói gọn đối tượng điều chỉnh là những cá nhân, tổ chức có mục đích lợi nhuận. Như vậy, tên luật có nội hàm chưa bao quát hết đối tượng “người mua bảo hiểm”, đặc biệt là “người được bảo hiểm, người thụ hưởng” (khoản 3 Điều 2 dự thảo).

Để bảo đảm luật bao hàm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm, đề nghị nghiên cứu lại tên luật theo hướng mở rộng.

Đại biểu Phạm Thị Kiều phát biểu, đóng góp ý kiến dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm

Về hợp đồng bảo hiểm là chế định quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần rà soát và làm rõ các quy định để nhất quán, phù hợp với nguyên tắc chung về hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, vừa bảo đảm tính đặc thù của hoạt động bảo hiểm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của các bên.

Việc quy định cơ quan trung ương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm là Bộ Tài chính không thể bao quát, quản lý chi tiết ở từng địa phương với điều kiện đặc thù khác nhau. Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương là UBND cấp tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển bình đẳng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO