Thị ủy Gia Nghĩa tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc giải tỏa mặt bằng, tái định cư cho người dân trong các vùng dự án

Thanh Nga| 10/07/2018 14:54

Đó là khẳng định của Thị ủy Gia Nghĩa nêu ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 được tổ chức vào ngày 10/7.

ADQuảng cáo

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, TUV, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa nêu rõ Thị ủy sẽ quyết liệt trong việc lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình công tác năm 2018 đề ra. Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 390,894 tỷ đồng, tổng chi ước đạt 153,525 tỷ đồng. Công tác bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân được triển khai thực hiện chu đáo, hiệu quả. Những hạn chế trong công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, tiếp dân…cơ bản được khắc phục. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, Thị ủy Gia Nghĩa cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

ADQuảng cáo

Trong 6 tháng cuối năm, Thị ủy tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã hoàn thành hoặc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra để điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thị ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc giải tỏa mặt bằng, tái định cư cho người dân trong các vùng dự án; di dời, sắp xếp, sớm ổn định tiểu thương vào chợ Gia Nghĩa; đổi mới công tác cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng bon Đắk R’moan phát triển toàn diện, bền vững, trở thành bon điểm trong xây dựng nông thôn mới và tập trung các nguồn lực để xã Đắk Nia đạt chuẩn nông thôn mới; đầu tư hoàn thiện các tiêu chí nâng cấp xã Quảng Thành thành phường và chuẩn bị các điều kiện thành lập thành phố Gia Nghĩa trước năm 2020.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quảng Thành nêu quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện mục tiêu nâng cấp thành phường

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị, thị xã cần tiếp tục thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách, công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng và có cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, phát triển thương mại-dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn; kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thị ủy cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị ủy Gia Nghĩa tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc giải tỏa mặt bằng, tái định cư cho người dân trong các vùng dự án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO