Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông làm việc với Hội Người cao tuổi tỉnh

Phan Tân| 03/07/2018 15:44

* Tạo điều kiện tốt nhất để người cao tuổi được “sống vui - sống khỏe - sống có ích”

Video clip:

Sáng 3/7, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì đã có buổi làm việc với Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu, các cấp Hội NCT cần tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, chú trọng phát triển hội viên

Theo báo cáo của Hội NCT tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 71 Hội NCT cơ sở, xã, phường, thị trấn; 788 chi hội, tổ dân phố, thôn, bon, với 28.155 hội viên, đạt 95% so với tổng số NCT. Tư tưởng của cán bộ, hội viên NCT ổn định, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương quan tâm tạo mọi điều kiện để Hội NCT hoạt động

Các cấp hội trong toàn tỉnh đã triển khai chương trình công tác một cách toàn diện, đồng bộ, thu được nhiều kết quả thiết thực. Toàn tỉnh có 134 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, với trên 3000 NCT tham gia sinh hoạt. 67/71 xã, phường, thị trấn có quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Ngoài ra, các chi hội xây dựng quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ; quỹ khuyến học, khuyến tài; Quỹ hậu sự…

Lãnh đạo Hội NCT tỉnh báo cáo kết quả hoạt động, đề xuất kiến nghị tại buổi làm việc

Hội phối hợp tổ chức thành công việc chúc thọ, mừng thọ, tặng quà các cụ trong độ tuổi vào dịp đầu xuân năm mới và kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT trên phạm vi toàn tỉnh được chu đáo. Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng với địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Hội NCT tỉnh cũng đề nghị tỉnh quan tâm, cho chủ trương nâng mức quà tặng cho các cụ tròn 90-100 tuổi; huy động quỹ chăm sóc thông qua HĐND các cấp; hỗ trợ phụ cấp cho chi hội trưởng, chi hội phó Hội NCT thôn, bon, tổ dân phố; nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau...

Thời gian qua, các cấp Hội NCT đã triển khai chương trình công tác một cách toàn diện, đồng bộ, thu được nhiều kết quả thiết thực

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Thanh Danh đề nghị, Hội NCT tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, NCT về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương, không nghe, không làm theo sự xúi giục của các thế lực thù địch. Cùng với thực hiện tốt chính sách, các cấp hội phối hợp với các cấp chính quyền nắm bắt tâm tư nguyện vọng NCT, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”, "Sống khỏe-Sống vui" để con cháu noi theo. Hội cần tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, chú trọng phát triển hội viên, duy trì, nhân rộng các mô hình các câu lạc bộ nhằm tạo điều kiện, quan tâm hơn về chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho NCT. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp xây dựng tổ chức hội và thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện tốt nhất để NCT được “sống vui - sống khỏe - sống có ích”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông làm việc với Hội Người cao tuổi tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO