Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII

Hoàng Hoài| 05/10/2018 14:10

Ngày 5/10, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh trước khi đi dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 12-13/10/2018 tại Hà Nội. Đoàn Đắk Nông gồm 7 đại biểu do Linh mục Trần Xuân Cương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự đại hội.

Linh mục Trần Xuân Cương hứa, Đoàn đại biểu Công giáo Đắk Nông sẽ nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của đại hội

Tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn, Linh mục Trần Xuân Cương hứa, các đại biểu sẽ nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của đại hội để khi trở về địa phương thông tin lại cho lãnh đạo tỉnh. Sau đại hội, Ban thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh sẽ có kế hoạch triển khai nghị quyết tới đồng bào công giáo tỉnh cũng như vận động giáo dân tích cực tham gia phong trào Người công giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh.

Tỉnh Đắk Nông hiện có 135.940 giáo dân Công giáo, chiếm 21,6% dân số toàn tỉnh; có 43 linh mục, 127 tu sĩ, 355 chức việc sinh hoạt tại 2 giáo hạt, 24 giáo xứ và 54 giáo họ. Thời gian qua, giáo dân trong tỉnh luôn đoàn kết, "sống tốt đời đẹp đạo" và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp công sức trong thực hiện Chương tình xây dựng nông thôn mới cũng như các hoạt động xã hội, từ thiện..

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh chúc các đại biểu sức khỏe, góp phần  vào thành công của đại hội

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Thanh Danh bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà Ủy ban ĐKCG tỉnh và bà con giáo dân trong tỉnh đã đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đồng chí chúc các đại biểu sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa tiếng nói của mình vào thành công của đại hội cũng như phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giáo dân tỉnh Đắk Nông đến đại hội để Đảng, Nhà nước có những quyết sách phù hợp, đúng đắn trong lãnh đạo, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Tiếp thu tinh thần đại hội, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, đồng lòng, đồng hành vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy chúc Đoàn đại biểu Công giáo tỉnh Đắk Nông tham dự đại hội hoàn thành tốt nhiệm vụ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO