Tuyên truyền sâu rộng, tăng cường nhận thức và thực hiện nghị quyết của Đảng

Phan Tân thực hiện| 14/06/2021 08:45

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi về vấn đề này.

ADQuảng cáo

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

PV: Đồng chí cho biết về ý nghĩa, mục đích của cuộc thi trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang bước vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới?

Đ/c Nguyễn Hữu Khánh: Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh Đắk Nông.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở đó, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng.

Đặc biệt, qua cuộc thi góp phần thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và ý chí quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.

PV: Tại sao Ban tổ chức lại chọn hình thức thi trắc nghiệm trên Internet mà không tổ chức theo các hình thức truyền thống lâu nay như thi viết, báo cáo viên…?

Đ/c Nguyễn Hữu Khánh: Có thể nói, đây là hình thức tổ chức mới nhằm ứng dụng, phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin vào tuyên truyền nghị quyết trên không gian mạng. Thi trên môi trường mạng Internet, người thi có thể ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tham gia dự thi được, không chỉ trong tỉnh mà ngoài tỉnh và kể cả ở nước ngoài.

ADQuảng cáo

Mặt khác, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức thi trên Internet vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch vừa thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân tham gia dự thi, như một cách “vừa thi, vừa bổ sung kiến thức”. Đặc biệt, thông qua môi trường mạng Internet sẽ đẩy nhanh, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

Cuộc thi cũng là dịp bồi dưỡng tình cảm, thúc đẩy tinh thần tự giác trong mỗi cá nhân, góp phần tạo sức lan tỏa, đưa nghị quyết của Đảng đi vào đời sống xã hội, thiết thực, hiệu quả.

PV: Để tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân tham gia, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Cuộc thi có giải pháp gì thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Hữu Khánh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối và tổ chức phát động cuộc thi đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm 6 kỳ (hai tuần một kỳ); bắt đầu thi từ ngày 15/6 và kết thúc vào ngày 15/9/2021. Ban tổ chức công bố rộng rãi thể lệ cuộc thi, đăng tải nội dung câu hỏi trắc nghiệm và kết quả các kỳ thi trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông và các trang liên kết như Báo Đắk Nông điện tử, Trang tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Kết thúc mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải theo đúng thể lệ và tổng kết cuộc thi theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tham gia hưởng ứng cuộc thi.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền sâu rộng, tăng cường nhận thức và thực hiện nghị quyết của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO