UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 3701 giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu phương án xây dựng hoa Blang làm cây hoa đặc trưng của vùng CVĐCTC UNESCO Đắk Nông.
Vừa qua, Tiểu ban Công viên địa chất (CVĐC) Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam tổ chức Cuộc thi trực tuyến tuyển chọn học sinh, sinh viên đại diện cho Mạng lưới CVĐC Việt Nam tham dự Diễn đàn thanh niên Mạng lưới CVĐC toàn cầu lần thứ nhất năm 2021.
Nằm trên tuyến du lịch “Trường ca của nước và lửa” của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, dãy núi lửa Nâm Kar thuộc thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú (Krông Nô) là một trong những núi lửa trẻ, hình thành bởi sự kết hợp giữa phun trào và phun nổ.
Nhằm xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông theo định hướng chung của UNESCO, thời gian qua, các địa phương trong vùng CVĐC đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao nhưng thực tế còn nhiều khó khăn, thách thức.
Nằm trong tuyến du lịch “Âm vang từ Trái đất”, thác đá Granite (điểm số 43) hay còn gọi là thác Trượt thuộc Vườn Quốc gia Tà Đùng ở xã Đắk Som (Đắk Glong) là một trong những điểm di sản nổi bật của Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông.
Những năm qua, cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, sản phẩm dịch vụ du lịch, huyện Krông Nô đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phục vụ du lịch công viên địa chất.
Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, di sản địa chất địa mạo, văn hóa độc đáo, được đồng bào các dân tộc gìn giữ.
Công viên địa chất được manh nha phát triển từ cuối thế kỷ 20 và những CVĐC đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 2000 ở châu Âu. Năm 2004, UNESCO bảo trợ cho việc phát triển mạng lưới và tính đến tháng 7/2020, toàn thế giới có 161 công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) của 44 quốc gia.
Thác Trinh Nữ hay còn gọi là thác Băng Rúp nằm ở trung tâm thị trấn Ea T’ling (Cư Jút). Đây là một ghềnh thác đẹp nằm trên dòng sông Krông Nô (dòng sông cha)-một phụ lưu của sông Sêrêpốk chảy ngược từ Đông sang Tây (ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk) và là một trong những điểm di sản của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Du lịch địa chất (Geological tourism) là một loại hình du lịch tập trung khai thác các yếu tố liên quan đến địa chất như địa mạo, cảnh quan, thành phần cấu tạo (đá xâm thực, đá tinh thể, đá trầm tích)… và quá trình hình thành các giá trị địa chất đó như xói mòn, phun rào núi lửa, băng hà…
Núi lửa Thuận An (Nâm Gle Rlúh hay còn gọi là núi lồ ô) nằm sát quốc lộ 14, thuộc thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An (Đắk Mil). Đây là một trong 5 ngọn núi lửa trẻ nhất thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên nền đất đỏ phong hóa từ đá bazan đã hình thành từ hàng triệu năm trước.
Đắk Mil là một trong 6 huyện, thành phố nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và sở hữu nhiều điểm di sản nổi bật, thắng cảnh đẹp có giá trị để phát triển du lịch, thu hút khách tham quan, trải nghiệm.
Trong vùng Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông có cánh rừng hoa Blang nằm ở núi lửa Nâm Blang thuộc xã Buôn Choáh (Krông Nô). Loài cây này gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người M’nông và được chọn làm biểu trưng của CVĐCTC UNESCO Đắk Nông.
Du lịch địa chất (Geotourism) là loại hình du lịch tập trung khai thác các yếu tố liên quan đến địa chất như địa mạo, cảnh quan, thành phần cấu tạo (đá xâm thực, đá tinh thể, đá trầm tích…) và quá trình hình thành các giá trị địa chất đó như xói mòn, phun trào núi lửa, băng hà…
Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông vừa phát hành tập truyện tranh với tựa đề “Các giá trị độc đáo trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông- Xứ sở của những âm điệu”…
Thành phố Gia Nghĩa là 1 trong 6 địa phương của tỉnh nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông được thiên nhiên ưu đãi, với nhiều cảnh quan, di sản có giá trị văn hóa, lịch sử...
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong vùng công viên địa chất là một trong những tiêu chí bắt buộc và là mục tiêu hướng đến của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GNN) nhằm phát triển bền vững cho các thành viên.
Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông là nơi hội tụ của hơn 40 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống và có bề dày lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng.
Theo Ban Quản lý CVĐCTC UNESCO Đắk Nông, để xây dựng và vận hành hiệu quả CVĐCTC, hiện nay Ban đã chọn được 5 điểm di sản nổi bật để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch gồm điểm số 17 (cầu Sêrêpốk) ở huyện Cư Jút; điểm số 8 (núi lửa Nâm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa) của huyện Krông Nô; Trung tâm thông tin CVĐC toàn cầu UNESCO Đắk Nông của huyện Đắk Song tại ngã tư cầu 20.