Vụ đông xuân 2012-2013, Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất giống lúa thuần RVT, quy mô 38,7ha, với 127 hộ tham gia tại 3 huyện Krông Nô, Chư Jút và Đắk Mil...
Vụ đông xuân
2012-2013, Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư tỉnh đã triển khai thực hiện mô
hình sản xuất giống lúa thuần RVT, quy mô 38,7ha, với 127 hộ tham gia tại 3
huyện Krông Nô, Chư Jút và Đắk Mil.
Kết
quả cho thấy, giống lúa thuần RVT có nhiều ưu điểm như: tỷ lệ nảy mầm cao trên
90%; khả năng đẻ nhánh khỏe, sinh trưởng và phát triển tốt; khả năng chống chịu
sâu bệnh khá; bông lúa dài, hạt xếp sít…Thời gian sinh trưởng trung bình là 115
ngày, chiều cao cây 110cm, trung bình số hạt chắc/bông là 180 hạt, năng suất
trung bình đạt 7,25 tấn/ha. Với giá bán lúa thương phẩm hiện tại là 6.000
đồng/kg thì 1 ha thu được trên 43,5 triệu đồng.
Chị Nông Thị Hỡi, xã
Chư K’nia (Chư Jút), một trong những hộ được chọn thực hiện mô hình trồng lúa
RVT cho biết: “Giống lúa RVT rất dễ chăm sóc, bón ít phân và kháng sâu bệnh rất
tốt. Trong quá trình chăm sóc, khi các ruộng khác bị nhiễm đạo ôn phải phun
thuốc đến 3 lần, nhưng giống lúa này nhiễm bệnh rất ít. Sau khi thu hoạch, năng
suất đạt 8 tấn/ha, cao hơn hẳn những giống lúa khác”.
Còn theo anh Lại Văn
Hiệu, xã Đắk Nang (Krông Nô) thì qua quá trình chăm sóc, anh thấy giống lúa này
có nhiều ưu điểm nổi trội hơn hẳn các giống lúa đã từng trồng trước đây, bởi
khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh, đẻ nhánh khỏe, cơm dẻo và thơm ngon. Các
vụ mùa sắp tới, chắc chắn anh sẽ chọn giống lúa RVT để tiếp tục canh tác.
Theo UBND xã Đắk Nang
(Krông Nô) thì chủ trương của xã là đưa những giống lúa chất lượng cao vào sản
xuất đại trà nhằm nâng cao chất lượng gạo, góp phần xây dựng thương hiệu lúa
của huyện. Do đó, RVT là giống không những có chất lượng tốt mà còn có năng
suất cao, các hộ nông dân tham gia mô hình đều đánh giá rất tốt nên vụ tới, địa
phương sẽ khuyến khích bà con đưa vào canh tác đại trà.
Hoài An

4,775