Thời gian gần đây, các đô thị trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ngôi nhà nuôi chim yến trị giá hàng trăm triệu đồng cho đến tiền tỷ. Việc nuôi chim yến trong khu dân cư đã và đang để lại những phiền toái cho hàng xóm cũng như quy hoạch phát triển đô thị.
Sau nhiều lần “lỗi hẹn về đích”, UBND tỉnh Đắk Nông đã đề ra mục tiêu trong năm 2018 là phải hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp theo phương án được duyệt, bảo đảm trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định để năm 2019 phục vụ kiểm toán trên phạm vi cả nước về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đến nay vẫn còn khá chậm và có nguy cơ không đạt được mục tiêu này nếu các giải pháp, cũng như việc xác định trách nhiệm không được triển khai quyết liệt và rõ ràng.
Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2017 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức mới đây, Sở Công Thương được mời đến để cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đáng chú ý, trong báo cáo của Sở Công Thương có thông tin khá “lạ” là trong năm 2017, tỉnh Đắk Nông đã nhập khẩu sản phẩm tiêu đen trị giá lên tới 21 triệu USD.
Dù đã có những quy định khá chặt chẽ và hướng dẫn thực hiện một cách cụ thể nhưng đến nay hoạt động đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn chưa được các chủ đầu tư thực hiện. Đây không chỉ là bước cản trong thực hiện cải cách hành chính mà còn ảnh hưởng đến công tác cải thiện môi trường thu hút đầu tư.
Thời gian qua, khi bàn đến chuyện phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thường hay đề cập đến chuyện cần phải quy hoạch, bố trí cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất đai, thời tiết...
Theo Sở kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2016, toàn tỉnh Đắk Nông có 431 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.200 tỷ đồng, tăng 20% số doanh nghiệp thành lập mới so với năm 2015.
Thời gian qua, mặc dù tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến chương trình xuất khẩu lao động (XKLĐ), nhưng số lượng người lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài còn rất “khiêm tốn”, nhiều năm liền không đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Theo thống kê của UBND tỉnh chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2015, các sở, ban, ngành còn “nợ” hơn 90 văn bản chỉ đạo của tỉnh. Văn bản có số ngày quá hạn nhiều nhất là 149 ngày và ít nhất là 3 ngày.
Để giúp người lao động gặp khó khăn về tài chính có thể đi XKLĐ, Trung tâm đã phối hợp với các công ty XKLĐ cho ứng trước các khoản chi phí ban đầu đến khi người lao động được ngân hàng giải ngân nguồn vốn vay thì mới trả các khoản nợ.
Các địa phương cần công bố danh sách và cập nhật thông tin các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn vào trang web "Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp".
Như đã thành nếp, từ 3 năm nay, hàng tháng, 41 thành viên trong tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn 1, xã Quảng Khê (Ðắk Glong) đã quen với việc gửi tiết kiệm hàng tháng.
Nhằm triển khai Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Quảng cáo năm 2012, tỉnh ta đã ban hành Đề án quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể về thực hiện quản lý, quy định những tuyến đường, vị trí được đặt bảng quảng cáo kinh tế, tuyên truyền chính trị…
Mặc dù chính quyền địa phương, ngành chức năng đã ra sức khuyến cáo, nhưng vì lợi ích kinh tế trước mắt, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Chư Jút vẫn mở rộng diện tích cây tiêu, không những phá vỡ quy hoạch cây trồng mà còn tạo nên nhiều hệ lụy khác...
Trong những năm qua, bằng nhiều biện pháp khác nhau, từ việc ban hành, công bố các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở đến tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, thị xã Gia Nghĩa đã từng bước quản lý chặt hoạt động khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản và nước...
Những năm gần đây, hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên địa bàn diễn ra khá sôi động. Công tác này cũng đã được các cơ quan chức năng quản lý ngày càng chặt chẽ nên hoạt động khuyến mại đã đem lại những lợi ích nhất định cho cả doanh nghiệp, lẫn người tiêu dùng...
Trong 2 năm trở lại đây, lâu lâu lại thấy có thông tin về việc UBND tỉnh ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư các dự án vì không triển khai đầu tư theo như kế hoạch...
Trong những năm qua, từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, hàng loạt dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do (DCTD) trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng, để tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ dân có chỗ ở, đất sản xuất ổn định...
Bằng nguồn ngân sách Nhà nước, thời gian qua, huyện Đắk Song được đầu tư xây dựng một số khu chợ nằm ở trung tâm các cụm xã, nhưng mới đưa vào hoạt động đã bỏ hoang...
Hiện nay đang là giai đoạn cao điểm của vụ mùa nên nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón đang ráo riết chuẩn bị thị trường, phân phối hàng cho nông dân...
Để nâng cao hiệu quả trong hỗ trợ vốn, kỹ thuật thì vấn đề chọn cây, con nhằm giúp đồng bào, hộ nghèo trong tỉnh phát triển sản xuất bền vững được Dự án 3EM đặc biệt quan tâm...