Bế mạc cuộc thi lập trình viên quốc tế 2013

Nguồn ICTnews| 30/11/2013 09:49

Cuộc thi ACMC/ICPC 2013 Đà Nẵng đã chính thức khép lại. Đội Obsidian (Peking University, Trung Quốc) đã trở thành quán quân của cuộc thi này.

ADQuảng cáo

Tối 29/11, tại King’s Palace, TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ bế mạc Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 22 (OLP'13) và kỳ thi ACMC/ICPC 2013 điểm thi Đà Nẵng.

acmc-icpc 2013.JPG
Đội Obsidian (Peking University, Trung Quốc) đã trở thành quán quân của kỳ thi ACMC/ICPC Đà Nẵng 2013

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, nhà giáo ưu tú Hồ Sĩ Đàm, Chủ tịch hội đồng giám khảo kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế  ACMC/ICPC Đà Nẵng 2013 cho biết: Kết quả điểm thi năm nay tương đối tốt, giải vô địch khối không chuyên đạt trên 90 điểm là con số ấn tượng, đặc biệt khối Cao đẳng không có thí sinh bị điểm liệt. Có một số sinh viên diện không chuyên đạt giải cao trong khối chuyên tin, khối Siêu cúp và đã đạt được thành tích rất cao.

Kết quả Olympic tin học lần thứ 22, giải vô địch khối thi không chuyên tin thuộc về thí sinh Quách Đình Hiếu (Đại học Kiến trúc Hà Nội); Giải vô địch khối thi cao đẳng thuộc về Trần Lê Cường (Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội), và Cup vàng khối thi siêu cup thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Hiệu (Đại học Kinh tế quốc dân).

Giải đồng đội thuộc về học viện công nghệ BCVT (khối chuyên tin), Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Hà Nội (khối không chuyên tin), Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (khối cao đẳng).

Khối thi phần mềm nguồn mở thuộc về Đại học Bách khoa TP HCM-Đại học quốc gia TP HCM đạt giải nhất, giải nhì thuộc về đội Đại học CNTT-Đại học quốc gia TP HCM  và giải ba thuộc về đội Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

ADQuảng cáo

Kết quả, kỳ thi ACMC/ICPC Đà Nẵng 2013, Đội Obsidian (Peking Univresity) Trung Quốc đã soán ngôi vô địch của cuộc thi. Ba đội đạt giải nhất là Runes of Champion (FPT University, Viet Nam), HCMUS-Acepters (Ho Chi Minh City University of Science, Viet Nam) và SULMC (National Taiwan University, Đài Loan). Ngoài ra, BTC còn trao 4 giải nhì và 5 giải ba cho các đội tham gia thi.

Cũng tại buổi lễ bế mạc này, BTC còn trao các giải cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo viết PMNM 2013. Theo đó, đội Đại học Duy Tân Đà Nẵng đạt giải nhì (không có giải nhất), đội Đại học FPT Hà Nội đạt giải ba và Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội đạt giải khuyến khích.

Chi tiết về kết quả OLP’13 và ACMC/ICPC Đà Nẵng 2013 có thể tham khảo tại địa chỉ: http//www.olp.vn.

bang khen bo tttt.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao Bằng khen của Bộ TT&TT cho 2 đội Việt Nam đạt giải nhất ACMC/ICPC Đà Nẵng 2013

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chúc mừng các bạn sinh viên Việt Nam và quốc tế đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic tin học SVVN 2013, ACMC/ICPC Đà Nẵng, đồng thời Thứ trưởng đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức các kỳ thi tin học trong việc góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT tặng bằng khen của Bộ cho 2 đội Việt Nam xuất sắc nhất tại Kỳ thi ACMC/ICPC Đà Nẵng 2013 (Hai đội Việt Nam đạt giải nhất).

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc cuộc thi lập trình viên quốc tế 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO