Xây dựng tour, tuyến du lịch công viên địa chất

Gia Bình| 02/08/2018 09:41

Xây dựng tour, tuyến du lịch vùng công viên địa chất (CVĐC) hoạt động hiệu quả là một trong những tiêu chí để xét duyệt và công nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu của UNESCO.

ADQuảng cáo

Du khách tham quan thác Gia Long (Krông Nô)

CVĐC núi lửa Krông Nô trải dài qua 6 huyện, thị xã và có giá trị về mặt di sản địa chất, đa dạng sinh học và nền văn hóa bản địa vô cùng phong phú có thể khai thác du lịch.

Đắk Nông còn sở hữu các thắng cảnh nổi tiếng như thác Đray Sáp- Gia Long (Krông Nô); thác Trinh Nữ (Cư Jút); Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên (Đắk Song); Vườn quốc gia Tà Đùng (Đắk Glong) và một phần Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk)...

Cùng với đó, tỉnh có hơn 40 dân tộc anh em cùng sinh sống đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc, đa vùng miền.

ADQuảng cáo

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng thống nhất mở 3 tuyến du lịch gồm: tuyến TP. Hồ Chí Minh - Gia Nghĩa - Tà Đùng - TP. Đà Lạt - TP. Phan Thiết; tuyến TP. Hồ Chí Minh -  Gia Nghĩa - Đắk Song - Đắk Mil - TP. Buôn Ma Thuột và tuyến TP. Hồ Chí Minh - Gia Nghĩa - Cư Jút - Krông Nô - TP. Buôn Ma Thuột.

Thác Gia Long-một thắng cảnh đẹp trong khu vực CVĐC núi lửa Krông Nô

Tuy nhiên, hiện nay các tuyến du lịch này chưa triển khai được. Nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư chưa thực sự đủ năng lực nên sau vài năm đầu tư không hiệu quả thì 1 số dự án đã bị thu hồi; sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn du khách; nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn nhiều hạn chế...

Trước thực tế đó, hiện tỉnh đang tập trung khắc phục các hạn chế, thúc đẩy các công việc cần thiết để có thể sớm hình thành các tuor, tuyến nhằm đánh thức tiềm năng và khai thác du lịch CVĐC. Ngoài việc có sự đầu tư thích đáng, tỉnh cũng đã và đang tập trung quảng bá hình ảnh, xây dựng đội ngũ làm du lịch có chuyên môn, kinh nghiệm...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng tour, tuyến du lịch công viên địa chất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO