Theo mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII, đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương phổ biến, quán triệt để tạo động lực và không khí phấn khởi, quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Sau khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung đã trả lời phỏng vấn của phóng viên (PV) Báo Đắk Nông về việc vận dụng cơ hội từ nghị quyết Đại hội gắn với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công tốt đẹp đã được truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét. Trong đó, các báo điểm lại những kết quả nổi bật của Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh điểm mới trong các văn kiện đều nhằm vào việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu mang lại năng lực, hiệu lực và hiệu quả cao nhất đối với lợi ích của Nhân dân, của quốc gia-dân tộc.
Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIII) tiếp tục là chủ đề được truyền thông quốc tế đưa tin cũng như học giả, chính khách nước ngoài quan tâm, trong đó nhấn mạnh Việt Nam đang ở thế thuận lợi để tiếp tục gặt hái thành quả kinh tế, chính trị, đối ngoại...
Sáng 1/2, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Theo dõi phiên bế mạc được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Đắk Nông phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao kết quả Đại hội.
Sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và Đại hội được đánh giá thành công tốt đẹp.
Sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, ngay sau Bế mạc Đại hội XIII của Đảng đã diễn ra buổi họp báo để thông tin về kết quả Đại hội.
Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIII) được truyền thông quốc tế rất quan tâm, trong đó các báo đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam. Các bài viết ghi nhận rằng, Nhân dân Việt Nam đã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính họ là trung tâm của câu chuyện phát triển thành công ở Việt Nam.
Chiều 31/1, sau khi công bố kết quả bầu Tổng Bí thư, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cũng công bố kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Chiều 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Trao đổi bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác nhân sự, các đại biểu tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra những người đủ đức, đủ tài, uy tín vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Trong phiên thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội, đại biểu tỉnh Đắk Nông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã có bài tham luận quan trọng.