Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Hoàng Hoài| 17/09/2015 16:48

Chiều 17/9, Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã tham dự.

Theo thông cáo báo chí,  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 23-26/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức. Phiên khai mạc diễn ra vào sáng 24/9.

Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”.

Đại hội sẽ tập trung vào 4 nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo quy định của Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI có 51 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 ủy viên và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 11 ủy viên. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 15 đồng chí.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban Đảng của Tỉnh ủy đã trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí đề nghị làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình tại đại hội như: Kết quả đạt được, số liệu cụ thể về phát triển kinh tế, giảm nghèo; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công tác nhân sự; tuyên truyền trước, trong và sau đại hội…

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là một sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Đắk Nông. Các cơ quan báo chí cần phối hợp đưa tin một cách chính xác, trung thực về diễn biến đại hội trên tinh thần dân chủ, xây dựng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO