Bế mạc Festival dừa Bến Tre: Công bố 3 kỷ lục

11/04/2012 08:41

Tối 10-4, Festival Dừa Bến Tre lần thứ 3 đã bế mạc, sau 5 ngày tổ chức (từ ngày 5 đến 10-4). Ban Tổ chức Festival dừa công bố 3 kỷ lục Việt Nam, gồm: kỷ lục về nghệ thuật trang trí sắp đặt con đường dừa với chất liệu dừa nhiều nhất...

ADQuảng cáo

Tối 10-4, Festival Dừa Bến Tre lầnthứ 3 đã bế mạc, sau 5 ngày tổ chức (từ ngày 5 đến 10-4). Ban Tổ chức Festivaldừa công bố 3 kỷ lục Việt Nam, gồm: kỷ lục về nghệ thuật trang trí sắp đặt conđường dừa với chất liệu dừa nhiều nhất (Sở Xây dựng Bến Tre), mô hình trái dừabằng chỉ xơ dừa lớn nhất (Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bến Tre), chế tácnhạc cụ dân tộc bằng chất liệu từ cây dừa đầu tiên (Sở VH-TT-DL Bến Tre và họasĩ Lê Dân); trao bằng khen và giấy chứng nhận cho 16 tác phẩm đạt giải cuộc thisáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa (tác phẩm Phước Lộc Thọ được làm từbộ rễ dừa của cơ sở thủ công mỹ nghệ Kim Tứ đoạt giải nhất).

Cũng trong đêm bế mạc, Hội thi ngườiđẹp xứ dừa diễn ra buổi biểu diễn chung kết xếp hạng. Hội thi người đẹp xứ dừacó 64 thí sinh tham dự và đặc biệt lần đầu tiên có sự tham dự của các tỉnh cónghề trồng dừa phát triển như Bình Định, Phú Yên, Tiền Giang, Vĩnh Long, TràVinh.

Kết quả, Người đẹp xứ dừa (và giảiphụ người có thể hình đẹp nhất) thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SBD 027,sinh năm 1993, xã Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre, sinh viên Trường Đại học Sânkhấu – Điện ảnh TPHCM, ảnh);người đẹp thứ nhất (và giải phụ gương mặt khả ái): thí sinh Phạm Thị PhươngThảo (SBD 001, sinh năm 1992, xã Thạnh Hải, Thạnh Phú, Bến Tre, sinh viên TrườngĐại học Hutech); người đẹp thứ 2: thí sinh Huỳnh Thị Lệ Hằng (SBD 150, sinh năm1990, Cai Lậy, Tiền Giang, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM).Ban tổ chức còn trao 2 giải phụ người có mái tóc đẹp và người mặc trang phục áodài đẹp nhất.


ADQuảng cáo


V.D (Theo SGGP)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Festival dừa Bến Tre: Công bố 3 kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO